Công ty công nghệ nào trả lương cao nhất nước Mỹ?

(Dân trí) - Google, Facebook, Microsoft đều là những ông lớn trong làng công nghệ. Làm việc tại đây là mơ ước của nhiều người. Tuy nhiên, theo khảo sát mới nhất, cả 3 ông lớn này đều không phải là công ty trả lương cao nhất cho nhân viên.

Khảo sát mới nhất về những công ty Mỹ trả lương cao nhất năm 2017 của công ty Glassdoor dựa trên số liệu lương từ hàng ngàn công ty. Theo đó, Google, Facebook, Microsoft đều là những công ty trả lương cho nhân viên cực hậu hĩnh. Tuy nhiên, nếu so sánh trung bình cả công ty với các doanh nghiệp khác thì 3 ông lớn này không nằm trong danh sách đầu bảng mà vị trí này lại thuộc về một công ty khá kín tiếng.

Những công ty công nghệ trả lương cao nhất trong năm 2017.

10. Salesforce

Công ty công nghệ nào trả lương cao nhất nước Mỹ? - 1

Lương cơ bản: 120.000 USD

Tổng lương nhận được: 150.000 USD

Salesforce cung cấp phần mềm dịch vụ điện toán đám mây, và nổi tiếng với phần mềm giúp các nhân viên bán hàng theo dõi công việc của mình.

9. LinkedIn

Công ty công nghệ nào trả lương cao nhất nước Mỹ? - 2

Lương cơ bản: 127.000 USD

Tổng lương nhận được: 150.000 USD

LinkedIn là mạng xã hội chuyên nghiệp nổi tiếng dành cho những tìm việc và các công ty tuyển dụng.

8. Jupiter Networks

Công ty công nghệ nào trả lương cao nhất nước Mỹ? - 3

Lương cơ bản: 138.500 USD

Tổng lương nhận được: 150.000 USD

Juniper Networks cung cấp thiết bị để xây dựng mạng lưới công ty và các mạng cung cấp dịch vụ.

7. Amazon Lab

Công ty công nghệ nào trả lương cao nhất nước Mỹ? - 4

Lương cơ bản: 130.400 USD

Tổng lương nhận được: 152.400 USD

Amazon Lab là trung tâm nghiên cứu Bay Area của Amazon, và là bộ phận phát triển của công ty bán lẻ lớn nhất thế giới.

6. NVIDIA

Công ty công nghệ nào trả lương cao nhất nước Mỹ? - 5

Lương cơ bản: 150.000 USD

Tổng lương nhận được: 154.000 USD

NVIDIA là công ty sản xuất các bộ vi xử lý đồ hoạ.

5. Facebook

Công ty công nghệ nào trả lương cao nhất nước Mỹ? - 6

Lương cơ bản: 130.000 USD

Tổng lương nhận được: 155.000 USD

Facebook là mạng xã hội lớn nhất hành tinh.

4. Google

Công ty công nghệ nào trả lương cao nhất nước Mỹ? - 7

Lương cơ bản: 120.000 USD

Tổng lương nhận được: 155.250 USD

Google nổi tiếng với công cụ tìm kiếm và quảng cáo trên Internet. Google cũng là “cha đẻ” của các điện thoại Android, e-mail phổ biến nhất thế giới – Gmail.

3. Cadence

Công ty công nghệ nào trả lương cao nhất nước Mỹ? - 8

Lương cơ bản: 141.202 USD

Tổng lương nhận được: 156.702 USD

Cadence là công ty cung cấp phần mềm và công cụ cho các nhà thiết kế công nghiệp.

2. Splunk

Công ty công nghệ nào trả lương cao nhất nước Mỹ? - 9

Lương cơ bản: 132.500 USD

Tổng lương nhận được: 161.010 USD

Splunk là công ty sản xuất phần mềm dữ liệu lớn và thiết bị phần cứng để theo dõi hạ tầng công nghệ IT bằng cách kiểm soát các ứng dụng, truy cập, và các thiết bị công nghệ khác

1. Vmware

Công ty công nghệ nào trả lương cao nhất nước Mỹ? - 10

Lương cơ bản: 136.750 USD

Tổng lương nhận được: 167.750 USD

VMware là ông lớn trong lĩnh vực sản xuất phần mềm cho phép các máy chủ chạy hiệu quả và phát triển phần mềm mạng lưới, quản lý các thiết bị di động.

Khôi Linh

Theo BI