Công nhân thành phố được gọi điện thoại miễn phí

Bắt đầu từ tháng 4/2010, nhà điều hành mạng di động S-Fone phối hợp cùng công ty SPT tài trợ miễn phí cước gọi điện thoại cho công nhân tại các khu công nghiệp, khu chế xuất trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh trong chuỗi chương trình Phiên chợ công nhân 2010.

Chương trình đã được thực hiện tại những địa điểm đầu tiên là khu chế xuất Linh Trung 1 vào ngày 24/04, khu công nghiệp Lê Minh Xuân vào ngày 15/05 và khu công nghiệp Tây Bắc Củ chi vào ngày 05/06 vừa qua. Từ nay đến hết năm 2010, S-Fone và SPT sẽ tiếp tục đồng hành cùng công nhân thành phố trong các phiên chợ được tổ chức tại các khu công nghiệp Hiệp Phước, Vĩnh Lộc và Tân Tạo.

Đến với chương trình này, công nhân lao động sẽ được hòa mình trong không khí ngày hội đầy sắc màu với các chương trình ca múa nhạc sôi động cùng các hoạt động hữu ích như mua hàng Việt chất lượng cao với giá ưu đãi, tư vấn hướng nghiệp, làm đẹp miễn phí, nhận học bổng,… Đặc biệt, trong chương trình, mọi công nhân đều được kết nối trực tiếp để có thể hỏi thăm tình hình người thân ở quê nhà hay tâm sự, giao lưu với bạn bè, người yêu … một cách thoải mái mà không phải bận tâm về chi phí cước gọi.
 
Công nhân thành phố được gọi điện thoại miễn phí  - 1
Rất đông anh chị em công nhân tham gia gọi điện thoại miễn phí
 
Em Quỳnh 15 tuổi, hiện đang sống cùng ba mẹ là công nhân tại khu công nghiệp Lê Minh Xuân. Em đến hội chợ với một người bạn và đã tham gia gọi điện miễn phí. Em cho biết là đã gọi về cho người cậu ở Cà Mau để hỏi thăm ông bà, cậu mợ và các em. Quỳnh tâm sự, cả nhà chỉ có ba là có điện thoại, em hiếm khi nào được dùng điện thoại lắm nên lần này được gọi cho cậu ở quê em rất thích. Dù biết chương trình không giới hạn số cuộc gọi song Quỳnh cũng không gọi thêm nữa để “các anh chị khác gọi chứ em gọi hoài kỳ lắm. Chắc họ cũng muốn gọi cho người nhà”.
 
Công nhân thành phố được gọi điện thoại miễn phí  - 2
Em Quỳnh thích thú khi được gọi về cho cậu ở quê
 
Chị Nguyễn Thị Liên, 23 tuổi, quê Thanh Hóa cũng là một vị khách của chương trình. Hiện chị đang làm công nhân may tại khu công nghiệp Lê Minh Xuân. Chị tâm sự là đã có người yêu, và hiện anh đang làm bảo vệ ở Biên Hòa. Do hai người cách xa nhau quá (khoảng 60km), điều kiện kinh tế cả 2 đều khó khăn nên một tuần mới gọi cho nhau một lần, còn gặp nhau thì lâu hơn nữa. Tranh thủ được gọi điện miễn phí, chị đã gọi cho người yêu và tâm sự rất nhiều điều. Được thỏa phần nào nỗi nhớ mong, chị cảm thấy rất vui và thoải mái. “Xin cảm ơn chương trình rất nhiều” – chính là lời cảm ơn chân thành mà chị Liên và rất nhiều công nhân khác muốn gửi tới chương trình.
 
Công nhân thành phố được gọi điện thoại miễn phí  - 3
Một vị khách nữ dễ thương khác của chương trình

Với khung chương trình giải trí hấp dẫn, phong phú và rất hữu ích, Phiên chợ công nhân 2010 đã và sẽ mang lại cho công nhân lao động các khu công nghiệp, khu chế xuất những ngày hội thực sự ý nghĩa. Thông qua hoạt động tài trợ miễn phí cước gọi điện thoại dành cho công nhân trong suốt thời gian diễn ra Phiện chợ, S-Fone không chỉ chia sẻ phần nào gánh nặng chi tiêu mà còn là cầu nối tình cảm giữa những người thân cách xa nhau, góp phần mang lại những niềm vui ấm áp cho những công nhân sống xa gia đình..