Chụp ảnh “tự sướng” với súng, thiếu niên vô tình tự bắn chết mình

(Dân trí) - Có nhiều cách khác nhau để có được một bức ảnh “tự sướng” trông thật “ngầu”, trong đó nhiều người lựa chọn cách chụp ảnh chung với súng. Một thiếu niên Ấn Độ cũng đã làm điều này để giúp bức ảnh mình trở nên “ngầu” hơn, nhưng đã phải trả giá bằng chính mạng sống của mình.

Ramandeep Singh, 15 tuổi, sống tại bang Punjab (Ấn Độ) đã lén sử dụng khẩu súng ngắn của cha mình để chụp ảnh “tự sướng” nhằm giúp cho bức ảnh của cậu bé trở nên “ngầu” và ấn tượng hơn. Tuy nhiên, trong khi đang cầm khẩu súng để tạo dáng chụp ảnh, Singh đã vô tình nhấn vào cò súng và khẩu súng đã phát nổ, viên đạn đi thẳng vào đầu.

Ramandeep Singh đã phải trả giá vì muốn có những bức ảnh “tự sướng” thật ngầu với súng
Ramandeep Singh đã phải trả giá vì muốn có những bức ảnh “tự sướng” thật ngầu với súng

Singh đã được người nhà lập tức mang đến bệnh viện và các bác sĩ đã phẫu thuật để lấy viên đạn ra, tuy nhiên Singh đã không qua khỏi và qua đời một ngày sau khi tai nạn xảy ra.

Cảnh sát đã tiến hành điều tra vụ việc và những nhận định ban đầu cho biết khẩu súng đã được nạp sẵn đạn và chốt an toàn đã được gỡ mà cậu bé Singh không hề hay biết nên đã gây ra tai nạn.

Theo những số liệu nghiên cứu vừa được công bố đầu năm nay cho thấy Ấn Độ là quốc gia đứng đầu thế giới có những vụ tử vong liên quan đến chụp ảnh “tự sướng”.

Trong tổng cộng 49 vụ tử vong trên toàn thế giới liên quan đến chụp ảnh “tự sướng” trong vòng 3 năm qua, Ấn Độ chiếm đến 19 vụ, gần 40% tỷ lệ toàn cầu.

Đầu năm nay, sau khi hàng loạt trường hợp tử vong liên quan đến chụp ảnh “tự sướng” xảy ra, nhà chức trách thành phố Mumbai đã phải thành lập “khu vực không chụp ảnh tự sướng” và áp đặt lệnh cấm chụp ảnh “tự sướng” tại những khu vực nguy hiểm có khả năng gây tai nạn khi chụp ảnh “tự sướng”.

Cảnh sát tại Ấn Độ cũng được huấn luyện để xử lý tình huống nếu họ nhìn thấy bất kỳ ai đang cố gắng chụp ảnh “tự sướng” tại những khu vực nguy hiểm như bên bờ biển, vách núi đá hay trên thành cầu...

Nhiều quốc gia khác cũng đang có những động thái để ngăn chặn các vụ tai nạn xảy ra liên quan đến chụp ảnh “tự sướng”. Năm ngoái, nhà chức trách Nga cũng đã phát hành một cuốn sách hướng dẫn chụp ảnh “tự sướng” an toàn, trong đó nêu ra những trường hợp mà mọi người không nên chụp ảnh “tự sướng”, thậm chí còn khuyến cáo “chụp ảnh tự sướng với vũ khí có thể giết chết bạn”.

T.Thủy