Chùm ảnh: Thế giới số tuần qua

(Dân trí) - Báo New York Times công bố lợi nhuận trực tuyến tăng vọt; Tỷ phú Bill Gates "hiến kế" cho chính phủ Ấn Độ; Samsung giới thiệu ĐTDĐ đồng hồ mỏng nhất thế giới; “Kẻ hủy diệt” đăng đàn bằng video trên Twitter với một con dao lớn...

Chùm ảnh: Thế giới số tuần qua - 1

H ãng viễn thông Clearwire giới thiệu thiết bị CLEAR Spot WiMAX/WiFi Router. Bộ định tuyếnWiMAX kiêm cổng WIFI siêu di động này cho phép tới 8 thiết bị wifi kết nối tới Internet thông qua CLEAR. (ảnh: AP)

Chùm ảnh: Thế giới số tuần qua - 2

Một người đàn ông đang chọn sách tại siêu thị sách Barnes & Noble, Mỹ. Ngày 20/7, Barnes & Noble đã khai trương một siêu thị sách điện tử trực tuyến được coi là lớn nhất thế giới với các kệ sách ảo chứa hơn 700 nghìn đầu sách. (ảnh: AFP)

Chùm ảnh: Thế giới số tuần qua - 3

Đồng sáng lập hãng phần mềm không lồ Microsoft - tỷ phú Bill Gates – tại Hội nghị cơ quan lập pháp quốc gia tại thành phố Philadelphia, Mỹ, ngày 21/7. Bill Gates nói trong bài phát biểu rằng nước Mỹ cần có những phương thức đánh giá sinh viên và giáo viên tốt hơn để thực sự cải thiện chất lượng các trường học. (ảnh: AP)

Chùm ảnh: Thế giới số tuần qua - 4

Một người phụ nữ sử dụng điện thoại trong khi đang lái xe ở bang California, năm 2003. Cơ quan liên bang được giao nhiệm vụ loại bỏ mối nguy hiểm từ việc sử dụng điện thoại khi đang lái xe, đảm bảo an toàn trên các đường cao tốc Mỹ, từ 7 năm trước. Thời báo New York Times đưa tin hôm 21/7. (ảnh: AFP)

Chùm ảnh: Thế giới số tuần qua - 5

Cơ quan đầu não của Yahoo ở thành phố Sunnyvale, tiểu bang California, Mỹ. Lợi nhuận của Yahoo trong quý II năm 2009 tăng 8%, nhờ cắt giảm chi tiêu trong nỗ lực vực dậy công ty Internet khổng lồ sau một thời gian dài xuống dốc. Yahoo công bố hôm 21/7, đánh dấu quý lợi nhuận tăng đầu tiên kể từ quý I năm 2008. (ảnh: AFP)

Chùm ảnh: Thế giới số tuần qua - 6

Một khách hàng đang thử máy tính Mac tại cửa hàng bán lẻ Apple Store, ở San Francisco, California, Mỹ. Apple công bố mức lợi nhuận lên tới 1,23 tỷ USD trong quý II nhờ bán tốt iPhone và các loại máy tính Mac. (ảnh: AFP)

Chùm ảnh: Thế giới số tuần qua - 7

Mẫu điện thoại mới được Samsung giới thiệu tại một showroom ở Seoul, Hàn Quốc. Mẫu điện thoại này như một chiếc đồng hồ đeo tay, là chiếc điện thoại mỏng nhất thế giới với độ dày chỉ 11,98 mili-met. Samsung sẽ bán chiếc đồng hồ đeo tay/điện thoại này tại Pháp trong tháng này, sau đó sẽ bán ở các nước châu Âu khác. (ảnh: AFP)

Chùm ảnh: Thế giới số tuần qua - 8

Một tiệm Internet Café ở Trung Quốc. Hôm 22/7, nước này tuyên bố sẽ triển khai thực hiện một chương trình "tẩy sạch" game trực tuyến kéo dài 5 năm, bắt đầu từ năm sau, nhằm loại bỏ các nội dung khiêu dâm và bạo lực đang ảnh hưởng tới người chơi game, đa phần là trẻ em và thanh niên. (ảnh: Reuters)

Chùm ảnh: Thế giới số tuần qua - 9

Giám đốc điều hành Microsoft, Steve Ballmer, và giám đốc bộ phận Windows, Steven Sinofsky, thông báo Windows 7 đã hoàn thiện và đang được chuyển tới các nhà máy sản xuất máy tính. Máy tính cài đặt Windows 7 sẽ tới tay người sử dụng chính thức vào ngày 22/10. (ảnh: AP)
 
Chùm ảnh: Thế giới số tuần qua - 10

Một cảnh sát đang nói chuyện với một nhóm người người đi đường ở thành phố Melbourne, thủ phủ bang Victoria, Úc. Nữ cảnh sát này nói cảnh sát Úc đã sử dụng mạng xã hội “mini” Twitter để can ngăn người tham gia giao thông uống rượu, bắt đầu từ hôm 23/7. (ảnh: AP)

Chùm ảnh: Thế giới số tuần qua - 11

Tòa nhà trụ sở thời báo New York Times ở thành phố New York, Mỹ. Hôm 23/7, công ty quản lý tờ New York Times công bố lợi nhuận kinh doanh trực tuyến quý tăng vọt tới 85%, nhờ cắt giảm chi phí và bán các slide quảng cáo trên ấn phẩm điện tử. (ảnh: AFP)

Chùm ảnh: Thế giới số tuần qua - 12
Bức ảnh chụp Biển Chết và một phần lãnh thổ hai nước Isarel và Jordan được chụp bằng máy ảnh kỹ thuật số bởi các thành viên phi hành đoàn Tàu Con thoi hôm 23/7. (ảnh: NASA)
 
Chùm ảnh: Thế giới số tuần qua - 13
Hôm 24/7, tại thành phố New Delhi. Ấn Độ, tỷ phú Bill Gates phát biểu tại buổi họp báo đánh dấu 5 năm Microsoft tham gia nghiên cứu tại Ấn Độ. Ông khuyên chính phủ Ấn Độ nên chuyển hướng từ gia công phần mềm được trả giá thấp, sang các công nghệ cao, để giữ vững vị thế cường quốc công nghệ của nước này. (ảnh: AP)

Chùm ảnh: Thế giới số tuần qua - 14

Hôm 22/7, “Kẻ hủy diệt” Arnold Schwarzenegger - thống đốc tiểu bang California, đã đăng một đoạn video lên Twitter, trong đó ông bình luận về ngân sách chống suy thoái kinh tế với một… con dao gấp lớn, và đùa cợt về chương trình bán đấu giá xe công. (ảnh: Twitter
)


Q.Đ (Tổng hợp)