Chọn và bố trí dàn rạp hát tại nhà hiệu quả

Để có một hệ thống rạp hát tại nhà hoàn hảo, ngoài việc lựa chọn đúng thiết bị nghe - nhìn phù hợp còn phải kể đến cách bố trí sắp xếp sao cho hệ thống có thể phát huy tối đa chất lượng trình diễn và hài hòa với không gian.

Ngày nay, cùng với sự phát triển và cải tiến sản phẩm không ngừng của các nhà sản xuất thiết bị giải trí nghe nhìn, những bộ dàn âm thanh rạp hát tại nhà “all-in-one” (tất cả trong một) ra đời đã mang đến một giải pháp “trọn gói”, giúp ích rất nhiều cho người dùng trong việc lựa chọn thiết bị. Người dùng có thể dễ dàng sở hữu một hệ thống rạp hát tại nhà “đúng chuẩn” với một ngân sách vừa phải bằng cách lựa chọn một tivi Bravia kết hợp cùng bộ dàn Sony Home Theatre 5.1 kênh hoặc 7.2 kênh. Ưu điểm nổi bật của những hệ thống rạp hát tại nhà này chính là tính đồng bộ rất cao giữa các thiết bị từ thiết kế bên ngoài đến khả năng tương thích các tính năng bên trong.
 
Một bộ dàn với thiết kế đồng bộ sẽ giúp gia chủ dễ dàng phối với không gian của căn phòng.
Một bộ dàn với thiết kế đồng bộ sẽ giúp gia chủ dễ dàng phối với không gian của căn phòng.

Vấn đề còn lại được người dùng quan tâm chính là cách bố trí sắp xếp các thiết bị mà đặc biệt là hệ thống loa sao cho không biến căn phòng trở nên kệch cỡm, bề bộn đồng thời nâng cao hiệu suất trình diễn đạt chất lượng tối ưu. Việc bố trí hệ thống loa đúng cách sẽ giúp người dùng có được không gian âm thanh sống động trọn vẹn, hoàn hảo như trong rạp hát, đồng thời còn thể hiện được phong cách và sự sành điệu của gia chủ.

Theo hướng dẫn của các chuyên gia rạp hát tại nhà của Sony, để trải nghiệm âm thanh vòm và tận hưởng cảm giác rạp hát tại nhà một cách hoàn hảo người dùng cần tạo một vòng tròn ảo (tương quan “hình học” giữa người nghe và loa) bằng cách bố trí hệ thống các loa theo một đường tròn sao cho tâm của đường tròn đó cũng chính là vị trí của người nghe. Cụ thể, đặt loa center ở giữa, đối diện với người dùng (hướng 12 giờ); còn 2 loa font (trước) không được đặt quá xa nhau mà bằng hoặc thậm chí ngắn hơn khoảng cách từ loa đến người nghe theo hình cánh cung; các loa surround (vệ tinh) nên được đặt ở tường hông hoặc phía sau người nghe. Đặc biệt, khi bố trí các loa, nên chú ý đến tính đối xứng giữa vị trí đặt từng cặp loa với nhau sao cho người nghe luôn ở vị trí trung tâm. Đối với hệ thống âm thanh 5.1 kênh của Sony, tốt nhất nên bố trí loa surround trái theo hướng 8 giờ và loa surround phải theo hướng 4 giờ so với vị trí người nghe. Trong khi đó, đối với bộ dàn 7.2 kênh sẽ có thêm 2 loa surround sau nữa, khi đó nên đặt chúng theo hình cánh cung cách đều giữa hai loa surround ở trên.
 
Sơ đồ bố trí hệ thống rạp hát tại nhà chuẩn có thể áp dụng cho các bộ dàn 5.1, 6.1 và 7.1 kênh.
Sơ đồ bố trí hệ thống rạp hát tại nhà chuẩn có thể áp dụng cho các bộ dàn 5.1, 6.1 và 7.1 kênh.
 
Đồng thời, khoảng cách từ loa đến các bức tường phòng ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng và độ lớn của âm trầm cho nên khoảng cách từ loa đến bức tường phía sau càng xa, âm hình càng được cải thiện, đặc biệt theo chiều sâu. Người dùng cũng lưu ý tránh đặt các loa quá gần các thiết bị nguồn như đầu Blu-ray hoặc DVD… bởi sóng âm vô hình tạo thành những ngoại chấn ảnh hưởng đến sự chuyển động của mâm quay, mắt đọc, làm thay đổi sắc âm, gây méo tiếng.
 
Để có những trải nghiệm âm thanh thêm phần trọn vẹn, người dùng có thể tìm hiểu thêm thông tin về các bộ dàn rạp hát tại nhà cũng như những hướng dẫn thao tác, lắp đặt, cân chỉnh toàn bộ hệ thống tại trang web http://sonyhometheater.sony.com.vn/. Đặc biệt, với những khách hàng mua các dàn Sony Home Theatre 2011 và 2012 trong thời gian từ ngày 08-09 đến ngày 30-10-2012, khi truy cập vào trang web này sẽ có cơ hội trúng trọn bộ rạp hát tại gia thế hệ mới của Sony cùng dàn nội thất Nhà Xinh sang trọng.

Sơ đồ bố trí hệ thống rạp hát tại nhà chuẩn có thể áp dụng cho các bộ dàn 5.1, 6.1 và 7.1 kênh.