Chập chững thị trường bảo mật di động

Thị trường phần mềm bảo vệ các thiết bị cầm tay, như smartphone, vẫn chưa thể “khởi sắc” mặc dù doanh số của BlackBerry và iPhone tăng mạnh mẽ trong thời gian qua.

Doanh thu kém

 

GD an ninh Enrique Salem của Symantec ước tính doanh thu thị trường này mới chỉ đạt giá trị khoảng vài trăm triệu USD mỗi năm. “Thị trường đang phát triển, nhưng nếu tính theo số điện thoại và số smartphone được tiêu thụ thì đáng lẽ thị trường này phải tăng trưởng với tốc độ ấn tượng”, Salem nhấn mạnh.

 

Giống như Symantec, McAfee cũng bán phần mềm an ninh cho điện thoại di động. Hãng bảo mật Mỹ cũng nhận thấy cơ hội của thị trường này.

 

Theo một chuyên gia an ninh của công ty bảo mật Sophos, hiện tại, bảo mật cho điện thoại vẫn chỉ là tính năng bổ sung của các chương trình ngăn chặn phần mềm độc hại cho máy tính và laptop. Tuy nhiên, ông này cho rằng, thị trường bắt đầu thay đổi. Người tiêu dùng đang ngày càng quan tâm đến việc bảo vệ cho smartphone.

 

Một số phần mềm an ninh chuyên dụng dành cho điện thoại đã được tung ra thị trường, cho phép người dùng download về máy để sử dụng và trả phí hàng tháng. Nhiều công ty cũng đang xây dựng các dịch vụ bảo mật mới cho smartphone để tăng doanh thu.

  

Nguyên do?

 

Các chuyên gia cho rằng, lý do khiến thị trường tiềm năng này vẫn còn bước đi những bước“chập chững” là do thiếu sản phẩm đột phá, giống như Windows của Microsoft trong máy tính cá nhân. Nền tảng độc chiếm vẫn chưa xuất hiện trên “mảnh đất” di động.

 

Ngoài ra, di động chưa trở thành “con mồi” để tin tặc dành thời gian viết chương trình tấn công người dùng, đột nhập vào nhiều mạng điện thoại.

 

Chính vì thế, nguy cơ điện thoại di động bị tin tặc tấn công còn ít hơn cả việc người dùng để quên trên xe buýt, taxi.

 

Các chuyên gia an ninh cho rằng, trong thời gian tới, các doanh nghiệp nên xây dựng các chương trình mã hóa dữ liệu cho điện thoại hoặc là phần mềm xóa dữ liệu từ xa. Tuy nhiên, tốt hơn hết người dùng nên bảo vệ điện thoại của mình trước khi bị mất.

 

T.Vũ

Theo Reuters