CES Asia 2016 thu hút 40 công ty có trụ sở tại Hoa Kỳ tham dự triển lãm

(Dân trí) - CES Asia 2016 quy tụ hơn 375 công ty tới từ 23 quốc gia đã tham gia trưng bày tại sự kiện trên diện tích 32.000 mét vuông, được trải rộng khắp 4 sảnh triển lãm thay vì chỉ 2 sảnh như năm trước.

7427ea210c54189e287b4e-1463196292955

BTC cho biết, số lượng các bên tham gia triển lãm đã tăng 75% sau lễ khai mạc và đại diện cho ngành công nghệ toàn cầu với 38% các công ty có trụ ở bên ngoài Trung Quốc đại lục.

Các công ty tham dự từ Hoa Kỳ đã tăng lên đáng kể, với 40 công ty có trụ sở tại Hoa Kỳ tham dự triển lãm, tăng 22 công ty so với năm 2015. Hiện đã có 135 công ty đăng ký tham dự triển lãm năm 2017, và 65% diện tích mặt bằng triển lãm năm 2017 đã được các nhà tham dự đăng ký, tăng đáng kể so với năm trước.

“CES Asia 2016 là một thành công vang dội với sự tham dự của những công ty tầm cỡ thế giới, những diễn giả đầy cảm hứng, những sản phẩm cải tiến hứa hẹn sẽ giúp thế giới trở nên tốt đẹp hơn”, ông Gary Shapiro- Chủ tịch và Giám đốc điều hành của Hiệp hội công nghệ tiêu dùng đánh giá, “Đó là một cuộc gặp gỡ quốc tế thực thụ để giới thiệu toàn bộ nền công nghiệp toàn cầu của chúng tôi”.

Các sảnh trưng bày tại Trung tâm triển lãm quốc tế Thượng Hải (SNIEC) luôn nhộn nhịp với sự tham dự của hơn 32.000 người, tăng 11% so với con số 28.682 người của năm 2015. Những con số chính thức của CES 2016 sẽ được công bố trong những tháng tới, sau khi có con số thống kê chính thức từ một bên thống kê thứ 3 hoạt động độc lập. CES Asia đã thu hút sự chú ý của nhiều người tiêu dùng cao cấp, các nhà phân phối, nhà sản xuất, kỹ sư, thiết kế sản phẩm, các CTO, CIO và các giám đốc đầu tư trên toàn thế giới.

CES Asia 2016 thu hút 40 công ty có trụ sở tại Hoa Kỳ tham dự triển lãm - 1

Bên cạnh đó, hơn 1.000 phóng viên, nhà báo tham dự, CES Asia xuất hiện hầu khắp trên các phương tiện truyền thông toàn cầu. Triển lãm chứng kiến sự ra mắt của rất nhiều các sản phẩm độc đáo, những sản phẩm hợp tác và dịch vụ, sự gia tăng của các đơn vị tham gia triển lãm.

Đa phần các công bố ra mắt sản phẩm mới trong tuần này đã thu hút được sự chú ý trên toàn thế giới như: 360: Camera thông minh 360 1080P, BMW với phiên bản xe iFuture, Garmin trình diễn đồng hồ đa thể thao Forerunner 735XT, Intel với sự hợp tác giữa máy tính chơi game Razer’s Razer Blade, thiết bị Tencent’s TGP và giày thông minh Lenovo hợp tác cùng Vibram và JD.com: Một thế hệ mới của thiết bị nhận diện giọng nói Dingdong AIUI cùng với nền tảng mở DingDong...

Ngoài ra, lần đầu tiên tại CES Asia 2016 có sự xuất hiện của Startup Park, một điểm đến lý tưởng để trưng bày những bước tiến đột phá từ 64 công ty khởi nghiệp tới từ Trung Quốc, Pháp, Hong Kong, Singapore, Hàn Quốc và Hoa Kỳ.

CES Asia 2016 là sự kiện thường niên ra mắt công nghệ hàng đầu tại thị trường Châu Á, được tổ chức lần thứ hai. Sự kiện này được sở hữu và tổ chức bởi Hiệp hội công nghệ tiêu dùng CTA, đồng tổ chức bởi Intex Shanghai. CES Asia 2017 sẽ quay trở lại Thượng Hải từ ngày 7-9 tháng 6 năm 2017.

Phan Tuấn