CEO Facebook đi khắp nước Mỹ để vận động tranh cử Tổng thống?

(Dân trí) - Mark Zuckerberg đã chu du khắp nước Mỹ từ đầu năm nay và nhiều người đã đặt câu hỏi liệu có phải CEO tuổi trẻ tài cao này đang đi vận động để tranh chử cho vị trí Tổng thống trong tương lai hay để làm gì?

Trong vài tháng gần đây, CEO Facebook đã dùng bữa tối với một gia đình hoàn toàn xa lạ trong nhà của họ, và ông cũng gặp gỡ với những người từng lâm vào cảnh nghiện ngập. Mark Zuckerberg cũng được bắt gặp làm việc trong một dây chuyền sản xuất trong nhà máy sản xuất xe hơi Ford. Chàng tỷ phú trẻ tuổi nay còn trao đổi với một số người từng làm việc trong quân ngũ.

Câu hỏi mà người ta đưa ra là phải chăng Mark Zuckerberg đang chuẩn bị cho cuộc chạy đua vào Nhà Trắng trong 4 năm tới. Tuy nhiên, trên thực tế, những điểm dừng của CEO Facebook đều nằm trong kế hoạch cá nhân của chuyến thăm ở từng bang nước Mỹ trong năm 2017.

“Có ai đó đã hỏi liệu các hoạt động này của tôi có phải là vì tôi đang chạy đua vào Nhà Trắng hay không”, Zuckerberg viết trên trang Facebook của mình. “Không phải như vậy”.

Cùng xem Mark Zuckerberg đã làm gì trong chuyến chu du khắp nước Mỹ:

Zuckerberg đã khởi động chuyến đi vòng quanh nước Mỹ của mình từ hồi tháng 1 tại thành phố Dallas, bang Texas, Mỹ. Mục đích chính là để đối chứng trong một vụ kiện đối với công ty thực tế ảo Oculus mà Facebook đã mua lại. Tuy nhiên, trong thời gian đó, Zuckerberg đã cùng các học sinh ở xa trung tâm trồng cây trong vườn.
Zuckerberg đã khởi động chuyến đi vòng quanh nước Mỹ của mình từ hồi tháng 1 tại thành phố Dallas, bang Texas, Mỹ. Mục đích chính là để đối chứng trong một vụ kiện đối với công ty thực tế ảo Oculus mà Facebook đã mua lại. Tuy nhiên, trong thời gian đó, Zuckerberg đã cùng các học sinh ở xa trung tâm trồng cây trong vườn.

Trong khi ở Dallas, CEO Facebook cũng đã gặp gỡ với một vài nhân viên cảnh sát địa phương. “Họ là những người làm công việc rất quan trọng, và thực sự rất ý nghĩa với tôi khi có thể nói lời cảm ơn trực tiếp đến họ”, Zuckerberg viết trên Facebook.
Trong khi ở Dallas, CEO Facebook cũng đã gặp gỡ với một vài nhân viên cảnh sát địa phương. “Họ là những người làm công việc rất quan trọng, và thực sự rất ý nghĩa với tôi khi có thể nói lời cảm ơn trực tiếp đến họ”, Zuckerberg viết trên Facebook.

Zuckerberg cũng lần đầu tiên đi xem đua ngựa tại vùng Fort Worth cùng với Thị trưởng của thành phố.
Zuckerberg cũng lần đầu tiên đi xem đua ngựa tại vùng Fort Worth cùng với Thị trưởng của thành phố.

Zuckerberg đã tham dự cuộc thảo luận bàn tròn với linh mục ở Waco, Texas.
Zuckerberg đã tham dự cuộc thảo luận bàn tròn với linh mục ở Waco, Texas.

Zuckerberg tiếp tục chuyến đi của mình đến miền Nam Alabama thăm công ty Mobile và Bayou La Batre. Trong khi đó, ông cũng gặp gỡ ông Dominick Ficarino, một ngư dân đánh tôm khởi nghiệp thành công và từng xuất hiện trên kênh truyền hình History.
Zuckerberg tiếp tục chuyến đi của mình đến miền Nam Alabama thăm công ty Mobile và Bayou La Batre. Trong khi đó, ông cũng gặp gỡ ông Dominick Ficarino, một ngư dân đánh tôm khởi nghiệp thành công và từng xuất hiện trên kênh truyền hình History.

Trong khi ở vùng Selma, Alabama, Zuckerberg và vợ Priscilla Chan đã tham quan toà soạn báo Selma Times. “Đây là một cơ hội tốt để nói lời cảm ơn tới các phóng viên trên khắp thế giới đã làm việc không mệt mỏi, và đôi khi đánh đổi cả mạng sống để phơi bày sự thực”, CEO Facebook viết.
Trong khi ở vùng Selma, Alabama, Zuckerberg và vợ Priscilla Chan đã tham quan toà soạn báo Selma Times. “Đây là một cơ hội tốt để nói lời cảm ơn tới các phóng viên trên khắp thế giới đã làm việc không mệt mỏi, và đôi khi đánh đổi cả mạng sống để phơi bày sự thực”, CEO Facebook viết.

Cặp đôi cũng gặp gỡ với ông Anthony Ray Hinton, là người đã bị bỏ tù oan trong suốt 20 năm vì tội giết người hàng loạt. “Tôi đã nghe về chuyện này và thực sự rất lấy làm tiếc cho ông ấy. Không phải vì tôi có thể làm gì giúp ông ấy mà bởi vì đó là trách nhiệm của tất cả chúng ta để tạo ra một xã hội công minh”.
Cặp đôi cũng gặp gỡ với ông Anthony Ray Hinton, là người đã bị bỏ tù oan trong suốt 20 năm vì tội giết người hàng loạt. “Tôi đã nghe về chuyện này và thực sự rất lấy làm tiếc cho ông ấy. Không phải vì tôi có thể làm gì giúp ông ấy mà bởi vì đó là trách nhiệm của tất cả chúng ta để tạo ra một xã hội công minh”.

Zuckerberg cũng thăm đội bóng rổ Duke và đối thủ đến từ trường đại học North Carolina.
Zuckerberg cũng thăm đội bóng rổ Duke và đối thủ đến từ trường đại học North Carolina.


Zuckerberg và vợ đã thăm một chiến trường lịch sử và khu tưởng niệm ở vùng nội chiến ở Vickburg, bang Mississippi.

Zuckerberg và vợ đã thăm một chiến trường lịch sử và khu tưởng niệm ở vùng nội chiến ở Vickburg, bang Mississippi.

CEO Facebook cũng mắt chứng kiến hoạt động của một tàu khoan dầu ở Vịnh Mexico.
CEO Facebook cũng mắt chứng kiến hoạt động của một tàu khoan dầu ở Vịnh Mexico.

Thăm nhà thờ ở bang South Carolina.
Thăm nhà thờ ở bang South Carolina.

Zuckerberg cũng thăm căn cứ quân sự Fort Bragg ở bang North Carolina, nơi ông đã gặp gỡ với Tổng chỉ huy của đội đặc nhiệm.
Zuckerberg cũng thăm căn cứ quân sự Fort Bragg ở bang North Carolina, nơi ông đã gặp gỡ với Tổng chỉ huy của đội đặc nhiệm.

Zuckerberg cùng trải nghiệm cảm giác của môn thể thao tốc độ với vận động viên đua xe hơi Dale Earnhardt Jr.
Zuckerberg cùng trải nghiệm cảm giác của môn thể thao tốc độ với vận động viên đua xe hơi Dale Earnhardt Jr.

Zuckerberg đã tham gia lắp ráp một chiếc xe hơi hiệu Ford F-150 trong một nhà máy ở Michigan hồi tháng 4.
Zuckerberg đã tham gia lắp ráp một chiếc xe hơi hiệu Ford F-150 trong một nhà máy ở Michigan hồi tháng 4.

Zuckerberg nói về nhập cư với các sinh viên hồi giáo ở trường Đại học Dearborn, bang Michigan. Zuckerberg là một trong những CEO trong lĩnh vực công nghệ phản ứng về lệnh cấm nhập cảnh những người hồi giáo của Tổng thống Trump.
Zuckerberg nói về nhập cư với các sinh viên hồi giáo ở trường Đại học Dearborn, bang Michigan. Zuckerberg là một trong những CEO trong lĩnh vực công nghệ phản ứng về lệnh cấm nhập cảnh những người hồi giáo của Tổng thống Trump.

Trong khi ở vùng Đông Bắc bang Ohio, Zuckerberg đã bất ngờ ghé thăm một gia đình đã từng ủng hộ cho Tổng thống Obama trước khi về phe của Tổng thống Donal Trump.
Trong khi ở vùng Đông Bắc bang Ohio, Zuckerberg đã bất ngờ ghé thăm một gia đình đã từng ủng hộ cho Tổng thống Obama trước khi về phe của Tổng thống Donal Trump.

CEO trẻ tuổi lắng nghe chia sẻ của những người lâm vào nghiện ngập ở một trung tâm cai nghiện ở Dayton, Ohio.
CEO trẻ tuổi lắng nghe chia sẻ của những người lâm vào nghiện ngập ở một trung tâm cai nghiện ở Dayton, Ohio.

Zuckerberg thăm một trung tâm chữ cháy ở thành phố Elkhart, bang Idiana.
Zuckerberg thăm một trung tâm chữ cháy ở thành phố Elkhart, bang Idiana.

Cách đây vài tuần, Zuckerberg dành một buổi chiều tại một nông trại ở vùng Blanchardville, bang Wisconsin.
Cách đây vài tuần, Zuckerberg dành một buổi chiều tại một nông trại ở vùng Blanchardville, bang Wisconsin.

Trải nghiệm cảm giác cho bê uống sữa.
Trải nghiệm cảm giác cho bê uống sữa.

Ngắm một chú mèo con.
Ngắm một chú mèo con.

Và ăn trưa với gia đình ở nông trại.
Và ăn trưa với gia đình ở nông trại.

Zuckerberg và vợ Chan cũng ghé thăm một trường trung học ở Providence, Rhode Island để tìm hiểu về lĩnh vực học cá nhân hoá. Cặp đôi tỷ phú này ủng hộ phương pháp học này bằng các chương trình tài trợ cho các trường học trên cả nước Mỹ.
Zuckerberg và vợ Chan cũng ghé thăm một trường trung học ở Providence, Rhode Island để tìm hiểu về lĩnh vực học cá nhân hoá. Cặp đôi tỷ phú này ủng hộ phương pháp học này bằng các chương trình tài trợ cho các trường học trên cả nước Mỹ.

Cặp đôi cũng gặp gỡ với các quan chức quân đội trong trường Naval War ở Rhode Island. “Tôi thực sự ấn tượng với quân đội nước ta mỗi khi tôi được tiếp xúc với họ”, Zuckerberg viết sau chuyến thăm. “Có rất nhiều điều có thể học tập từ họ, như khả năng tổ chức tốt trong mỗi tình huống khó khăn”.
Cặp đôi cũng gặp gỡ với các quan chức quân đội trong trường Naval War ở Rhode Island. “Tôi thực sự ấn tượng với quân đội nước ta mỗi khi tôi được tiếp xúc với họ”, Zuckerberg viết sau chuyến thăm. “Có rất nhiều điều có thể học tập từ họ, như khả năng tổ chức tốt trong mỗi tình huống khó khăn”.

Hồi tháng 5, Zuckerberg đã phát biểu tại trường đại học Havard, ngôi trường mà CEO này đã từng bỏ dở để theo đuổi giấc mơ phát triển mạng xã hội Facebook từ khi còn ngồi trên giảng đường.
Hồi tháng 5, Zuckerberg đã phát biểu tại trường đại học Havard, ngôi trường mà CEO này đã từng bỏ dở để theo đuổi giấc mơ phát triển mạng xã hội Facebook từ khi còn ngồi trên giảng đường.

Đến tháng 6, Zuckerberg gặp gỡ các sinh viên tốt nghiệp trường Urban Prep Academy ở Chicago.
Đến tháng 6, Zuckerberg gặp gỡ các sinh viên tốt nghiệp trường Urban Prep Academy ở Chicago.

Zuckerberg thực sự quan tâm đến vấn đề nhập cư, và ông đã gặp gỡ với các người di cư Somali ở bang Minneapolis.
Zuckerberg thực sự quan tâm đến vấn đề nhập cư, và ông đã gặp gỡ với các người di cư Somali ở bang Minneapolis.

Zuckerberg gặp gỡ với những người lái xe tải tại một trong những điểm đỗ xe tải lớn nhất thế giới ở Walcott, bang Iowa.
Zuckerberg gặp gỡ với những người lái xe tải tại một trong những điểm đỗ xe tải lớn nhất thế giới ở Walcott, bang Iowa.

CEO Facebook cũng tham gia buổi diễu hành Pride của những người ủng hộ giới tính thứ 3 ở Omaha, bang Nebraska.
CEO Facebook cũng tham gia buổi diễu hành Pride của những người ủng hộ giới tính thứ 3 ở Omaha, bang Nebraska.

Zuckerberg dành ngày nghỉ lễ độc lập 4/7 để câu cá hồi tại vùng Homer, bang Alaska.
Zuckerberg dành ngày nghỉ lễ độc lập 4/7 để câu cá hồi tại vùng Homer, bang Alaska.

Khôi Linh

Theo BI