Canada xác nhận web nhập cư sập bởi người Mỹ bất an khi ông Trump đắc cử

(Dân trí) - Vốn được cho là một trong những đất nước đáng sống nhất thế giới, giờ đây Canada có vẻ như đang trở thành điểm đến hấp dẫn đối với một bộ phận người dân Mỹ sau chiến thắng bất ngờ của ông Donald Trump trước ứng cử viên từng được kỳ vọng nhiều hơn là bà Hillary Clinton.

Canada xác nhận web nhập cư sập bởi người Mỹ bất an khi ông Trump đắc cử - 1

​Sẽ không phải là do một cuộc bầu cử Mỹ, nếu như số lượng người Mỹ tìm cách nhập cư sang Canada không tăng vọt sau khi một ứng cử viên giành chiến thắng. Tuy nhiên theo như ghi nhận, làn sóng nhập cư năm nay đã tăng đáng kể so với các kỳ bầu cử trước, và tăng 58% so với năm 2015.

Vào đêm thứ 4, cũng là thời điểm căng thẳng nhất của bầu cử tổng thống Mỹ, các tờ báo quốc tế đồng loạt đưa tin website di trú, nhập cư của chính phủ Canada đã rơi vào tình trạng nghẽn mạng, quá tải, và "sập" liên tục bởi lượng truy cập cao bất thường.

Nhiều lời phỏng đoán được đưa ra, tuy nhiên vào ngày 11/11, phía Canada mới chính thức xác nhận nguyên nhân là do làn sóng người Mỹ hoảng loạn trước thông tin ông Donald Trump liên tục dẫn trước bà Clinton trong cuộc đua vào Nhà Trắng. Được cho là một trong những đất nước đáng sống nhất thế giới, chiến thắng của ông Trump dường như lại càng làm tăng thêm sự hấp dẫn của quốc gia này.

Lượt truy cập vào website di trú của Canada tăng vọt vào hồi tháng 3 và ngày bầu cử tổng thống Mỹ - đều là những mốc ghi nhận chiến thắng của ông Donald Trump
Lượt truy cập vào website di trú của Canada tăng vọt vào hồi tháng 3 và ngày bầu cử tổng thống Mỹ - đều là những mốc ghi nhận chiến thắng của ông Donald Trump

Theo đó, trang web đã ghi nhận tới hơn 200,000 lượt truy cập vào cùng một thời điểm, tăng 1.076% so với tuần trước, và hầu hết trong số này là người dân đang cư trú tại Mỹ. Được biết, website thông thường chỉ ghi nhận khoảng từ 9-11% lưu lượng truy cập đến từ Mỹ.

Ngoài ra, kết quả tìm kiếm trên Google còn cho thấy trong khoảng thời gian từ tháng 1 đến tháng 10/2016, có hơn 30,000 lượt tìm kiếm việc làm trên mạng với từ khóa "Canada". Trong cả năm ngoái, con số này chỉ dừng lại ở 19.600 lượt. Trong đó, lượt tìm kiếm đạt đỉnh vào hồi tháng 3, khi ông Donald Trump và bà Clinton cùng thắng lớn trong cuộc bầu cử sơ bộ Super Tuesday.

Nguyễn Nguyễn

Theo TheNextWeb

Canada xác nhận web nhập cư sập bởi người Mỹ bất an khi ông Trump đắc cử - 3