Cận cảnh Galaxy Note “rởm” siêu rẻ

(Dân trí) - Với một sản phẩm “hot” như Galaxy Note của Samsung, không quá khó hiểu khi chiếc smartphone “lai” máy tính bảng này trở thành mục tiêu làm “nhái” tại thị trường Trung Quốc. Dưới đây là 2 mẫu smartphone “nhái” Galaxy Note đang được ưa chuộng tại thị trường đông dân nhất hành tinh này.

Trong khi Samsung chưa đưa ra kế hoạch nâng cấp Galaxy Note lên nền tảng Android Ice Cream Sandwich mới nhất, thì một công ty tại Thâm Quyến đã cho ra mắt “bản sao” của Galaxy Note, hoạt động trên nền tảng Android 4.0 của Google.

“Bản sao” này cũng có màn hình lớn 5-inch, tuy nhiên lại có độ phân giải nhỏ hơn so với hàng “xịn” của Galaxy Note (chỉ 800x480, so với 1280x800). Bên cạnh đó, sản phẩm này cũng chỉ được trang bị một cấu hình khá khiêm tốn, chỉ sử dụng vi xử lý đơn lõi tốc độ 1GHz và 512 MB RAM. Mặt sau của máy là camera với độ phân giải 5 megapixel.

Về thiết kế, “bản sao” cũng chỉ mỏng 9,7-mm, tương đương với Galaxy Note của Samsung. Hiện chưa rõ mức giá cho phiên bản “nhái” này, tuy nhiên dự đoán sản phẩm sẽ ở mức 2.500 Nhân Dân Tệ (tương đương 403 USD).

Những hình ảnh về Galaxy Note “nhái” của Trung Quốc:

Cận cảnh Galaxy Note “rởm” siêu rẻ
Sản phẩm có màn hình rộng 5-inch

Cận cảnh Galaxy Note “rởm” siêu rẻ
Cận cảnh Galaxy Note “rởm” siêu rẻ
Thiết kế y hệt như Galaxy Note thực sự của Samsung

Ngoài ra, một phiên bản Galaxy Note “nhái” khác đã xuất khá lâu trên thị trường Trung Quốc, với cấu hình mạnh hơn nhưng có mức giá “mềm” hơn, chỉ 1.430 NDT (tương đương 231 USD).

Phiên bản “nhái” này có màn hình rộng 5,3-inch, tương đương với phiên bản “xịn”, nhưng cũng chỉ có độ phân giải 800x480. Máy sử dụng màn hình cảm ứng điện dung có thể hỗ trợ cảm ứng đồng thời 6 điểm khác nhau.

Galaxy Note “nhái” thứ 2 này sử dụng vi xử lý lõi kép tốc độ 930MHz, 768MB bộ nhớ RAM và 512MB bộ nhớ ROM. Mặt sau của máy là camera 8 megapixel, với mặt trước là camera 1.3 megapixel để đàm thoại video.

Đặc biệt, phiên bản “nhái” này cũng trang bị viết stylus, đặc trưng vốn có trên Galaxy Note của Samsung. Thậm chí, vỏ hộp của sản phẩm cũng được làm “nhái” với thiết kế y hệt như của Galaxy Note thực thụ.

Khác với phiên bản “nhái” kể trên, sản phẩm này chỉ hoạt động trên nền tảng Android 2.3 Gingerbread.

Những hình ảnh về Galaxy Note “nhái” y hệt Galaxy Note:

Cận cảnh Galaxy Note “rởm” siêu rẻ
Vỏ hộp của sản phẫm cũng dán nhãn Galaxy Note và Samsung

Cận cảnh Galaxy Note “rởm” siêu rẻ
Viết stylus đặc trưng của Galaxy Note

Cận cảnh Galaxy Note “rởm” siêu rẻ
Galaxy Note “nhái” bên cạnh iPhone 4S

Cận cảnh Galaxy Note “rởm” siêu rẻ
Cận cảnh Galaxy Note “rởm” siêu rẻ
Cận cảnh Galaxy Note “rởm” siêu rẻ
Giao diện trên Galaxy Note “nhái”

Cận cảnh Galaxy Note “rởm” siêu rẻ
Cận cảnh Galaxy Note “rởm” siêu rẻ
Cận cảnh Galaxy Note “rởm” siêu rẻ
Cận cảnh Galaxy Note “rởm” siêu rẻ
Người mẫu quảng cáo cho “bản sao” của Galaxy Note

Video trải nghiệm “bản sao” của Galaxy Note (trong đoạn video này, có vẻ như người dùng thậm chí còn sử dụng cả tính năng điều khiển bằng giọng nói, tương tự như Siri trên sản phẩm):


T.Thủy
Theo MICGadget