Các nhà phát triển Việt Nam tham dự tại Asha Developer Competition

Sau những thành công của Lumia AppCampus Challenge, Nokia tiếp tục khẳng định tinh thần đồng hành cùng developers Việt Nam khi đứng ra tổ chức cuộc thi Asha Developer Competition Vietnam. Đến nay cuộc thi đã bắt đầu chuyển sang giai đoạn 2 với những kết quả ấn tượng.

Asha Developer Competition Vietnam là cuộc thi phát triển ứng dụng di động nhằm phát triển hệ sinh thái di động phong phú cho các nền tảng Nokia Asha, diễn ra song song với cuộc thi Asha Developer Competition Quốc tế. Các ứng dụng tham gia ngoài cơ hội giành được giải thưởng 3.000 USD tại Việt Nam còn có khả năng tiếp tục tại đấu trường thế giới để giành giải thưởng 25.000€ do tổng công ty Nokia trao tặng.
Các nhà phát triển Việt Nam tham dự tại Asha Developer Competition

Có vẻ như những nhà phát triển ứng dụng Việt Nam đã chuẩn bị từ lâu cho một cơ hội lớn như Asha Developer Competition
 

Không bỏ lỡ cơ hội chứng tỏ năng lực cũng như thử sức với bạn bè Quốc tế, những nhà phát triển ứng dụng Việt Nam đã nhanh chóng hưởng ứng thi Asha Developer Competition Vietnam ngay từ những ngày đầu tiên. Vào ngày 02/08 vừa qua, vòng 1 của cuộc thi đã khép lại vói những con số khiến chúng ta không khỏi tự hào vì bản lĩnh những nhà phát triển ứng dụng Việt.

Theo yêu cầu của Ban tổ chức, để có thể lọt vào vòng 2, các ứng dụng phải được xuất bản và quảng cáo tại Nokia Store và phải có ít nhất 3.000 lượt download trước ngày 02/08. Thế nhưng thử thách vòng 1 của Ban tổ chức có vẻ không quá khó đối với “dân” phát triển ứng dụng Việt Nam. Bằng chứng là trong số 66 ứng dụng xuất bản thành công trước thời hạn, đã có đến 43 ứng dụng đạt đủ yêu cầu lọt vào vòng 2 ngay cả khi vòng 1 vẫn còn đang diễn ra, đặc biệt đã có một số lượng không nhỏ ứng dụng đạt mốc 100.000 lượt download tại Nokia Store.
Vòng 1 cuộc thi khép lại với thử thánh mới hoàn toàn không dễ dàng: Hệ điều hành Asha Full-Touch
Vòng 1 cuộc thi khép lại với thử thánh mới hoàn toàn không dễ dàng: Hệ điều hành Asha Full-Touch
 

Những con số có thể cho phép chúng ta hy vọng khi cuộc thi Quốc tế kết thúc, ngôi vị Quán quân sẽ thuộc về ít nhất một ứng dụng “Made in Viet Nam”. Thế nhưng để tiếp tục tranh chức vô địch, các ứng dụng Việt Nam sẽ phải đối mặt với thử thách “khó nhằn” hơn rất nhiều so với vòng 1.

Vòng 2 cuộc thi Asha Developer Competition bắt đầu vào ngày 03/08, với yêu cầu tưởng chừng đơn giản: phát triển ứng dụng tại vòng 1 để hỗ trợ nền tảng Asha mới. Điều đáng nói ở đây là hệ điều hành Asha mới chỉ vừa xuất hiện trên Nokia Asha 501, điều này đồng nghĩa với việc những nhà phát triển ứng dụng phải bước vào một “thế giới” hoàn toàn mới, tưởng chừng quen thuộc nhưng lại khác biệt với nền tảng điều hành cũ.

Tuy nhiên Nokia Việt Nam lại một lần nữa chứng minh phương châm “đồng hành cùng developers” của mình khi thành lập kênh thảo luận dành riêng cho nhà phát triển ứng dụng, nơi họ có thể chia sẻ những kinh nghiệm cũng như những thắc mắc của mình với những người đồng nghiệp cũng như những chuyên gia của Nokia. Trong khi chờ đợi kết quả từ vòng 2 cuộc thi Asha Developer Competition, chúng ta có thể đồng hành cùng developers Việt Nam tại https://www.facebook.com/groups/viet.nok.dev/
Vòng 1 cuộc thi khép lại với thử thánh mới hoàn toàn không dễ dàng: Hệ điều hành Asha Full-Touch

Các ứng dụng tham gia được chia thành 4 hạng mục thi đấu tại cuộc thi quốc tế, liệu Quán quân của những hạng mục này có thể là ứng dụng Việt?