Bloomberg: FPT không hoàn thành mục tiêu 2011

(Dân trí) - Tổng giám đốc FPT Trương Đình Anh vừa trả lời trên thời báo kinh tế Bloomberg cho biết tập đoàn này không đạt được mục tiêu về doanh thu trong năm 2011 do sự ảnh hưởng của nền kinh tế bị lạm phát.

Bloomberg: FPT không hoàn thành mục tiêu 2011 - 1
Ông Trương Đình Anh gặp khó khăn trong năm đầu tiên trên cương vị Tổng Giám Đốc.

Trong buổi phỏng vấn với Bloomberg tại Hà Nội, ông Trương Đình Anh cho biết, lợi nhuận trước thuế của FPT ước tính đạt 2.570 tỷ đồng (tương đương 122,3 triệu USD), thấp hơn mục tiêu đặt ra là 2.620 tỷ đồng mà FPT công bố hồi tháng 7. Doanh thu của FPT trong năm 2011 đạt 26.000 tỷ đồng, thấp hơn kế hoạch đặt ra trước đó là 26.800 tỷ đồng.

 

“Lạm phát tăng cao cộng với nền kinh tế suy yếu đã ảnh hưởng đến sức tiêu thụ của người dân và các doanh nghiệp”, ông Trương Đình Anh cho biết. “Một số đơn vị của FPT đã không hoàn thành mục tiêu đặt ra”.
 
Tuy nhiên, ông Trương Đình Anh chia sẻ: “Tình hình kinh tế khó khăn không tạo cơ hội cho doanh nghiệp mở rộng kinh doanh nhưng đây lại là thời điểm cực kỳ phù hợp để sáp nhập. Chúng tôi có thể mua lại được những doanh nghiệp mà trước đây chúng tôi không bao giờ nghĩ là có thể mua được. FPT sẽ chi 3.000 tỷ đồng cho các hoạt động sáp nhập trong năm tới”.
 

Người đứng đầu FPT cũng cho biết công ty sẽ vẫn tập trung vào các lĩnh vực viễn thông và kinh doanh phần mềm trong năm 2012. Doanh thu từ viễn thông dự kiến sẽ tăng khoảng 31%. Trước đó, hồi tháng 10, ông Trương Đình Anh cũng cho biết kế hoạch của công ty sẽ tăng lợi nhuận trước thuế khoảng 35% trong năm 2012.

 

Ông Trương Đình Anh được bổ nhiệm vào vị trí Tổng Giám đốc FPT từ hồi tháng 2 năm nay, thay thế ông Nguyễn Thành Nam để thực hiện “cam kết” dài hơi, nhằm tăng lợi nhuận của công ty gấp 25 lần đến năm 2020.

 
Khôi Linh
Theo Bloomberg