Bill Gates nghĩ gì về Windows 8 và Surface?

(Dân trí) - Bill Gates, nhà sáng lập của Microsoft đã trải nghiệm hệ điều hành Windows 8 và máy tính bảng Surface. Ông đã có những chia sẻ của mình qua đoạn clip được đăng tải lên Youtube.

Microsoft sắp ra mắt “bom tấn” trong vài ngày tới đây taij sự kiện giới thiệu Windows 8, Windows Phone 8 và máy tính bảng Surface sẽ được diễn ra vào ngày 26/10 tới. Đây được xem là những sản phẩm mang tính chiến lược và định hình tương lai của Microsoft.

Bill Gates, nhà sáng lập của hãng phần mềm lớn nhất thế giới, mặc dù đã nghỉ hưu và từ bỏ công việc tại Microsoft, tuy nhiên hiện Gates vẫn nắm giữ chiếc ghế chủ tịch tại Microsoft đã có những chia sẻ của mình về loạt sản phẩm mới sắp ra mắt của hãng.

Bill Gates nghĩ gì về Windows 8 và Surface?
Bill Gates và chiếc máy tính bảng từ năm 2002, rất lâu trước khi nhiều người biết đến khái niệm ‘máy tính bảng’ của Apple

Bill Gates đánh giá cao tiềm năng của Windows 8 và Windows Phone 8 cũng như nhấn mạnh cơ hội của máy tính bảng Surface trên thị trường.

“Đây là một sản phẩm vô cùng quan trọng”, Bill Gates chia sẻ quan điểm của mình về Windows 8. “Đây là phiên bản hệ điều hành sẽ đưa Windows 8 vào thế giới của cảm ứng và những thiết bị tiết kiệm năng lượng, thực sự mang lại cho mọi người những trải nghiệm tốt nhất trên cả máy tính bảng lẫn PC”.

Trong nhiều năm trước, Gates đã từng có thời gian để hướng Windows đến với “giao diện người dùng tự nhiên”, một thuật ngữ chung cho việc sử dụng các phương pháp nhập dữ liệu đầu vào ngoài chuột và bàn phím, chẳng hạn như màn hình cảm ứng hay giọng nói. 

Tiêu biểu nhất cho cố gắng của Bill Gates chính là việc ra mắt chiếc máy tính bảng với màn hình cảm ứng và khả năng nhận diện giọng nói được ra mắt từ năm 2002, tuy nhiên sản phẩm này đã không được thế giới chú ý đến, mà lý do có thể bởi chính khách marketing và quảng bá của Microsoft không tốt như những gì Apple đã làm được với iPad sau này. 

Giờ đây, Microsoft đang có cơ hội thực hiện lại điều này với giao diện và tính năng mới trên Windows 8.

“Microsoft đang pha trộn tất cả các phương thức nhập dữ liệu đầu vào khác nhau”, Gates cho biết. “Nhập dữ liệu bằng giọng nói là một điều hết sức quan trọng. Theo thời gian, việc nhận dữ liệu bằng chính hình ảnh qua camera cũng sẽ được mang đến trải nghiệm mới cho PC”.

Bill Gates cũng không quên nhắc đến Surface, chiếc máy tính bảng đầu tiên do Microsoft sản xuất. Gates hiện là một trong những người đầu tiên trên thế giới được sở hữu chiếc máy tính bảng này và ông tự hào cho biết mình đã mang “khoe” chiếc máy tính bảng này với nhiều người nhất có thể.

“Surface là chiếc máy tính bảng đã thể hiện rất tốt ý tưởng ‘bạn có thể sở hữu một chiếc máy tính bảng tốt hơn, nhưng bạn không thể có được những trải nghiệm như trên một chiếc PC’”, Bill Gates nhận xét.

Có vẻ như “một chiếc máy tính bảng tốt hơn” mà Bill Gates ám chỉ đến chính là chiếc iPad của Apple. 

Mặc dù Bill Gates đã rời khỏi vị trí CEO của Microsoft từ năm 2000 và từ bỏ hoàn toàn công việc của mình tại đây vào năm 2006 để tập trung toàn thời gian vào quỹ từ thiện mang tên mình, tuy nhiên Gates vẫn là một trong những nhân vật có tầm ảnh hưởng lớn nhất tại Microsoft cũng như làng công nghệ thế giới.

Xem video phỏng vấn Bill Gates và những chia sẻ của ông:



T.Thủy