Bill Gates không cho con sử dụng điện thoại cho tới khi 14 tuổi

(Dân trí) - Trong một cuộc trả lời phỏng vấn, nhà sáng lập Microsoft, người đàn ông giàu nhất hành tinh Bill Gates cho biết trong gia đình ông không cho phép sử dụng điện thoại trên bàn ăn. Con cái ông tới 14 tuổi mới được sử dụng điện thoại.


Gia đình Bill Gates có quy định rõ ràng về việc sử dụng điện thoại.

Gia đình Bill Gates có quy định rõ ràng về việc sử dụng điện thoại.

Trong thời đại công nghệ dường như rất quan trọng với giới trẻ thì bố mẹ phải làm như thế nào?

Nhà đồng sáng lập Microsoft Bill Gates đã rất cứng rắn trong việc dạy dỗ con cái.

Trả lời phỏng vấn trang The Mirror, Bill Gates tiết lộ: “Chúng tôi không cho con cái của mình sử dụng điện thoại cho tới khi chúng 14 tuổi”.

Ông cũng cho biết con cái của ông cũng đã nhiều lần phàn nàn bạn bè của chúng được sử dụng điện thoại sớm hơn nhiều.

Hiện tại 3 con của Bill Gates đã lần lượt 20, 17 và 14 tuổi - đã “đủ tuổi” để được tự do thoải mái sử dụng điện thoại với các ứng dụng đầy mời gọi với giới trẻ. Có một điều thú vị là vợ của Bill Gates baf Melinda hồi năm 2010 từng khẳng định gia đình bà không sử dụng bất kỳ một sản phẩm của Apple nào trong nhà.

Đến năm 2013, Bill Gates cũng tiết lộ con của ông chưa bao giờ đòi mua các sản phẩm của Apple.

Mặc dù hiện tại con cái ông đã được tự do thoải mái dùng điện thoại nhưng nguyên tắc trong gia đình ông sẽ không có ai được phép sử dụng điện thoại trên bàn ăn.

Nguyên tắc của Bill Gates thực sự rất hiếm hoi trong thời đại này. Thực không khó để bắt gặp trên từng bàn ăn của bất cứ gia đình nào, trong nhà hàng, quán bar..., nhiều người đang nói chuyện với nhau nhưng không phải là nói chuyện trực tiếp, họ cúi mặt vào chiếc điện thoại để nói chuyện với ai đó. Thậm chí người trong gia đình còn nhắn tin cho nhau khi đều ở trong nhà.

Khôi Linh