Bí mật thú vị ngày “cá tháng tư” trong làng công nghệ

(Dân trí) - Ngày cá tháng tư không chỉ là dịp để mọi người trêu đùa bạn bè của mình, mà ngay cả những hãng công nghệ lớn cũng có những trò đùa độc đáo, khiến không ít người bất ngờ. Hãy cùng khám phá qua bài viết dưới đây.

Đã có bao nhiêu “cá cắn câu” bạn trong ngày 1/4 vừa qua? Với Google hoặc các hãng công nghệ lớn, số lượng “cá” chắc hẳn không hề nhỏ.

Những trò đùa công nghệ trong năm nay:

Truyền thống trêu đùa đã từng có từ nhiều năm trước từ các “ông lớn” công nghệ. Trước tiên, chúng ta hãy cùng điểm qua những trò đã được sử dụng trong năm nay:

- Trang web chia sẻ video hàng đầu hiện nay đã tự hào khi cho rằng mình được ra đời từ… cách đây 100 năm, đồng thời đã giới thiệu đoạn video về loạt 5 clip được yêu thích nhất vào năm… 1911.


- Dịch vụ Gmail của Google cũng giới thiệu đến cho những người sử dụng 1 tính năng mới độc đáo và rất bất ngờ: điều khiển hộp thư gmail bằng… động tác của cơ thể.

Xem Google trình diễn và thuyết phục người dùng qua đoạn clip sau:


Đoạn clip còn có sự xuất hiện của các chuyên gia, kèm theo những lời giải thích về công nghệ mới, điều này càng làm tăng thêm tính thuyết phục. Tuy nhiên, tất cả chỉ là trò đùa của Google.

- Những điều trên không phải là trò đùa duy nhất mà Google mang đến cho người sử dụng trong ngày 1/4. Google còn ra thông báo tuyển dụng những nhân viên với chức năng… hoàn tất câu tìm kiếm của người sử dụng, dựa theo suy nghĩ của họ sao cho phù hợp.

Google cho biết điều này nhằm giúp công cụ tìm kiếm của mình hoạt động hiệu quả và nhanh hơn. Nhưng thực chất, đây cũng chỉ là trò đùa của “gã khổng lồ tìm kiếm”.

Thậm chí, một đoạn video được đăng tải trên Youtube để tuyển dụng nhân viên cho vị trí này:


- Groupon, trang web chuyên cung cấp các chương trình khuyến mãi, giảm giá… vừa ra tuyên bố trong ngày 1/4 rằng với sức mạnh trên thương trường của mình, trang web đã bỏ tiền ra để mua lại thương hiệu của… ngày “cá tháng tư”.

- Trang web với các nội dung vui nhộn CollegeHumor đã đánh lừa những ai ghé thăm bằng giao diện cho phép họ truy cập vào trang quản lý của website.

Những trò đùa “độc” của Google trong quá khứ:

Google luôn là người tiên phong trong những trò đùa vào ngày 1/4. Dưới đây là một vài trò đùa tiêu biểu đã để lại không ít ấn tượng và không ít người đã thực sự bị mắc lừa:

Bí mật thú vị ngày “cá tháng tư” trong làng công nghệ - 1
Google luôn đi tiên phong trong những trò đùa vào ngày 1/4

- Năm 2000, Google đã làm không ít người phải bất ngờ với tuyên bố cho ra mắt công nghệ tìm kiếm mới mang tên MentalPlex, cho phép đọc ý nghĩ của người dùng để tiến hành tìm kiếm, thay vì phải gõ từ khóa tìm kiếm như trước đây.

Google còn hướng dẫn chi tiết cách sử dụng, người dùng sẽ nhìn tập trung vào 1 vòng tròn xoáy trên trang web tìm kiếm rồi tập trung về nội dung cần tìm kiếm.

Bí mật thú vị ngày “cá tháng tư” trong làng công nghệ - 2
 
Giao diện trang tìm kiếm MentalPlex của Google.

Tuy nhiên, khi sử dụng công nghệ mới này, người dùng chỉ nhận được thông điệp về ngày “cá tháng tư” của Google. Hiện bạn vẫn có thể truy cập vào dịch vụ này tại http://www.google.com/mentalplex/

- Năm 2002, Google hé lộ bí mật về hệ thống PageRank (hệ thống sắp xếp và đánh giá website) của hãng được xây dựng bằng đội ngũ… chim bồ câu.

- Năm 2004, Google tuyên bố tuyển nhân viên để làm việc cho phòng nghiên cứu của mình đặt trên… mặt trăng.

Bí mật thú vị ngày “cá tháng tư” trong làng công nghệ - 3
Hình ảnh phòng nghiên cứu của Google trên… mặt trăng

- Năm 2005, Google thông báo cho ra mắt loại nước uống Google Gulp, sẽ giúp người tìm kiếm thông minh hơn.

- Năm 2006, Google thông báo cho ra mắt dịch vụ Google Romance, để giúp tìm kiếm… bạn tình. Hiện nay dịch vụ này vẫn còn tồn tại như một trò đùa của Google tại http://www.google.com/romance/

- Năm 2008, Google cho biết sẽ biến sao hỏa thành nơi định cư mới cho loài người, và quá trình xây dựng sẽ hoàn tất vào năm 2010.

- Năm 2010, Google cho biết thành phố Topeka (bang Kansas, Mỹ) sẽ được đổi tên thành Google, đổi lại, Google cũng sẽ đổi tên thành Topeka. Google thậm chí còn đổi lại biểu tượng của mình trong ngày này để tăng thêm sức thuyết phục.

Bí mật thú vị ngày “cá tháng tư” trong làng công nghệ - 4
 Logo của Google được thay đổi trong ngày 1/4/2010

Thông báo trên của Google đã thu hút được hơn 10,6 triệu lượt truy cập vào blog của hãng chỉ trong 1 ngày, chiếm 30% tổng truy cập trung bình trong vòng 1 năm.

Cũng trong năm này, Google thông báo sẽ cho phép người dùng upload và lưu trữ mọi thứ trên Google Docs, kể cả những vật dụng thực sự như chìa khóa, bàn, ghế… với giá chỉ 0,1 USD cho 1 kg đồ dùng.

Một vài trò đùa tiêu biểu trên thế giới web

Không chỉ Google mới có những trò lém lỉnh trong ngày 1/4. Không ít các trò đùa khác cũng được xuất hiện trên Internet. Dưới đây là một vài trò tiêu biểu:

- Một trong những trò “cá tháng tư” đầu tiên trên Internet bắt nguồn từ năm 1994. John Dvorak, biên tập viên của tạp chí PC Computing đã tung tin rằng sử dụng Internet khi duyệt web là… bất hợp pháp. Không ít người đã “mắc câu” của John Dvorak.

- Năm 1996, AOL đã làm không ít người phải sốc với bài viết giật tít: “Đã tìm thấy sự sống trên sao mộc”.

- Năm 2003, cả thế giới công nghệ phải rung động khi một vài website của Trung Quốc và Hàn Quốc dẫn nguồn từ CNN cho biết nhà sáng lập của Microsoft, Bill Gates… đã bị ám sát. Thông tin này đã làm thị trường chứng khoán của Hàn Quốc rớt giá 1,5%.

Bí mật thú vị ngày “cá tháng tư” trong làng công nghệ - 5
Bill Gates từng bị tung tin đồn ác ý vào năm 2003

- Năm 2005, cơ quan vũ trụ NASA đăng tải trên website chính thức của mình thông tin nước được tìm thấy trên sao hỏa. Ít ai nghĩ rằng một cơ quan như NASA lại có trò đùa vào ngày “cá tháng tư”, do vậy, không ít báo chí đã đăng tải lại thông tin này như một sự kiện gây sốc.

- Năm 2009, Youtube quyết định chào mừng ngày “cá tháng tư” bằng cách… quay ngược toàn bộ giao diện của video. Youtube còn gợi ý cách khắc phục cho người xem, đó là… quay ngược màn hình máy tính.

- Năm 2010, trang web chuyên về đồ họa DeviantART đã thay đổi toàn bộ ảnh đại diện của thành viên thành những nhóm chủ đề, như các nhóm chủ đề về nhân vật trong phim, nhóm các ca sĩ…

Một vài thống kê thú vị quanh ngày “cá tháng tư”:

- Các công ty công nghệ hầu như chưa có một trò đùa nào trong ngày 1/4 bao gồm Facebook, Twitter, Amazon.com, Yahoo!, Digg, Bing (của Microsoft), Linkedin…

- Theo thống kê, số người tham gia các trò đùa vào ngày “cá tháng tư” (cả những người bị xem là “nạn nhân”) còn đông hơn cả số người tham gia trong ngày “lễ tình nhân” (14/2) và thậm chí cả ngày Giáng sinh.

- 1/3 các nhân viên văn phòng sẽ bày trò để trêu chọc đồng nghiệp ngay trong văn phòng của mình.

- Tại Mỹ, tính riêng ngày 1/4/2010, mọi người đã bỏ ra đến gần 2,5 triệu giờ đồng hồ để đọc và tìm hiểu về các trò đùa trên Internet. Trong số đó có khoản gần 300 ngàn người đã áp dụng những trò đùa được giới thiệu qua Internet để trêu chọc bạn bè và người thân của mình.

Phạm Thế Quang Huy