Bắt 2 hacker “cướp” web, tống tiền doanh nghiệp

(Dân trí) - Công an TP Hà Nội vừa ra lệnh bắt khẩn cấp 2 “hacker” về tội cưỡng đoạt tài sản vì hành vi tấn công các website của công ty cũ để tống tiền.

Đó là hai đối tượng: Trần Nhật Trình (20 tuổi, quê Bà Rịa - Vũng Tàu) và Hoàng Xuân Hương (26 tuổi, quê Thái Bình), cả hai cùng trú tại Hà Nội.

 

Hương từng là nhân viên cho Công ty TNHH Nhật Cường (41 Lý Quốc Sư, quận Hoàn Kiếm) nên nắm được mã nguồn của trang web của công ty này.

 

Ngày 4/7/2007, Trình và Hương đã bàn nhau tống tiền Công ty Nhật Cường bằng cách chiếm đoạt tên miền các trang web của công ty.

 

Từ mã nguồn Hương cung cấp, Trình tấn công, chiếm quyền quản lý website bán hàng điện thoại di động của Công ty Nhật Cường và đòi công ty phải trả 3 triệu đồng nếu muốn không bị “hack”.

 

Ngày 9/7, Trình hẹn cán bộ Công ty Nhật Cường để nhận tiền thì bị cơ quan điều tra bắt giữ. Thủ phạm đã khai nhận hành vi phạm tội với cán bộ điều tra. Vụ án đang tiếp tục được điều tra làm rõ. 

P.Thảo