Báo VietNamNet tiếp tục bị tấn công

Từ chiều hôm qua (4/1), Báo điện tử Vietnamnet bị hacker tấn công từ chối dịch vụ (DDoS) khiến website này treo cứng trong nhiều giờ đồng hồ.

Báo VietNamNet tiếp tục bị tấn công - 1
VietNamNet thông báo về vụ tấn công mới nhất.
Ông Bùi Bình Minh, Trợ lý Tổng biên tập báo Vietnamnet về công nghệ cho biết, từ hôm qua (4/1), Vietnamnet đã bị kẻ xấu tấn công từ chối dịch vụ (DDoS) và lượng truy cập tăng gấp 10 lần so với bình thường. Vietnamnet đang phối hợp với VNCERT (Bộ TT&TT), các nhà cung cấp dịch vụ Internet (ISP) và các cơ quan chức năng khác tiến hành điều tra và ngăn chặn tấn công.

Theo nhận định ban đầu, cuộc tấn công này xuất phát từ nhiều địa chỉ mạng (IP) ở cả trong nước và quốc tế. "Nếu như chỉ xuất phát từ quốc tế thì bộ phận kĩ thuật của Vietnamnet chỉ việc chặn băng thông đi quốc tế là xong nhưng cuộc tấn công này lại từ cả trong nước lẫn quốc tế nên đã gây ra rất nhiều khó khăn trong việc ngăn chặn", ông Minh cho biết thêm.

Hiện tại, Vietnamnet và các cơ quan chức năng đã tiến hành chặn được các dải IP tấn công nhiều nhất nên độc giả đã có thể vào được trang báo điện tử Vietnamnet dù tốc độ truy cập còn rất chậm và chập chờn.

Tấn công từ chối dịch vụ (DDos) là hành động mà các tin tặc lợi dụng đặc điểm hoặc lỗi an toàn thông tin của một hệ thống dịch vụ nhằm làm ngưng trệ hoặc ngăn cản người dùng truy nhập dịch vụ đó. Tấn công từ chối dịch vụ gây cho chương trình hoặc hệ thống bị đổ vỡ hoặc bị treo, tê liệt từng phần hoặc toàn bộ, buộc người quản trị dịch vụ đó phải tạm ngừng cung cấp dịch vụ .

Trưa hôm nay (5/1), Vietnamnet đã có thông báo chính thức về việc bị tấn công từ chối dịch vụ. Trước đó, trong vòng hai tháng (tháng 11 và 12), báo điện tử Vietnamnet đã hai lần bị hacker tấn công. Lần tấn công đầu tiên, hacker đã thay đổi giao diện và xóa toàn bộ dữ liệu trên máy chủ của Vietnamnet. Trong cuộc tấn công lần hai sau đó một tháng, hacker đã chiếm quyền kiểm soát hệ thống quản trị nội dung (CMS) để chèn nội dung phơi bày chuyện nội bộ của báo điện tử này.

Theo Thế Phương
ICTNews