Bao giờ có iPhone chính hãng tại Việt Nam?

Ông La Minh Tuấn, phụ trách các sản phẩm Apple của công ty Phân phối FPT (FDC), cho rằng khả năng iPhone chính thức xuất hiện tại Việt Nam sớm nhất cũng phải quý III/2008.

iPhone, một trong những điện thoại đang "hot" tại Việt Nam, đã xuất hiện ở thị trường trong nước theo nhiều đường: Theo chân Việt kiều, mua từ Trung Quốc và có cả hàng được cho là nhập khẩu chính thức.

Theo một nguồn tin riêng của SGTT, một cửa hàng trên đường 3/2, quận 10, TPHCM mỗi tháng tung ra thị trường khoảng 100 chiếc iPhone. Nguồn hàng này họ mua từ ngả Trung Quốc, mà lại là hàng chính hãng hẳn hoi chứ không phải hàng nhái. 

Còn nhập hàng chính thức (có hoá đơn, có đầy đủ giấy tờ nhập khẩu) là công ty Thành Công. Ông Quốc Bảo, Giám đốc công ty cho biết, công ty không mua trực tiếp từ hãng mà mua từ các nhà bán lẻ khu vực. Ông cam kết hàng hợp pháp, có đầy đủ giấy tờ nhập khẩu. Hiện nay, iPhone được bán ra từ kho của Thành Công với giá 11,5 triệu đồng, thời gian bảo hành một năm.

“Hiện điện thoại iPhone không ảnh hưởng đến các dòng sản phẩm cao cấp của các hãng khác. Nếu có, chỉ là tâm lý so sánh giữa iPhone và các model khác mà thôi”, ông Bảo bình luận.

Ông Đinh Anh Huân, phụ trách kinh doanh của hệ thống cửa hàng Thế giới Di động cho biết, từ khi có iPhone, số lượng tiêu thụ những model cao cấp của siêu thị vẫn không giảm. Chỉ thật sự là “mối hiểm nguy khi iPhone chính thức có mặt tại Việt Nam”, ông Huân nói.

Nhưng câu chuyện về iPhone bao giờ chính thức có mặt tại Việt Nam vẫn chưa rõ ràng khi những nhà nhập khẩu và cả các chuyên gia về lĩnh vực này đều đang tung hoả mù để làm nhiễu thị trường cũng như nhà phân phối. Ông La Minh Tuấn, phụ trách các sản phẩm Apple của công ty Phân phối FPT, khá thận trọng khi bình luận về câu hỏi đang được nhiều người quan tâm: "bao giờ iPhone mới có mặt chính thức tại Việt Nam?". Theo ông Tuấn, cho đến bây giờ Apple chưa có ý định bán lẻ iPhone như những chiếc điện thoại khác. Cũng theo thông tin từ ông Tuấn, khả năng iPhone có mặt tại Việt Nam sớm nhất cũng phải quý III/2008.

Theo SGTT