Apple sẽ tung iPhone 5S trong tháng 6

(Dân trí) - Apple sẽ có một năm 2013 bận rộn với việc ra mắt 2 phiên bản iPhone mới vào mùa hè này, trong khi đó chiếc đồng hồ đeo tay thông minh iWatch sẽ phải chờ đến cuối năm mới được Apple trình làng.

iPhone mới sẽ có 2 phiên bản, ra mắt vào mùa hè năm nay

iPhone thế hệ mới, có thể được gọi là iPhone 5S sẽ được ra mắt vào mùa hè năm nay với nhiều tính năng mới và nhiều sự cải thiện. Cùng với đó sẽ là phiên bản iPhone 5 giá rẻ cũng sẽ được trình làng.

Thông tin trên được Ming-Chi Kuo, chuyên gia phân tích của hãng phân tích thị trường KGI Securities, người thường xuyên giám sát các hoạt động của Apple trong thời gian qua, công bố. Thông tin này sau đó được trang công nghệ iMore một lần nữa khẳng định sau khi xác nhận với “các nguồn tin thân cận của Apple”.

Sẽ có đến 2 phiên bản iPhone được trình làng trong năm nay
Sẽ có đến 2 phiên bản iPhone được trình làng trong năm nay

Theo Kuo, 2 phiên bản iPhone sẽ được xuất hiện trong mùa hè năm nay. Phiên bản iPhone 5S hoàn toàn mới sẽ được trang bị thế hệ vi xử lý A7 mới, tính năng bảo mật bằng vân tay. Đây là tính năng mà lần đầu tiên Apple trang bị cho sản phẩm của mình sau khi “quả táo” mua lại công ty bảo mật AuthenTec chuyên về công nghệ bảo mật vân tay vào mùa thu năm ngoái.

Ngoài ra, iPhone 5S cũng được cải thiện về chất lượng camera bằng cảm biến mới của Sony cho phép chụp ảnh trong điều kiện tối tốt hơn kèm với đèn flash thông minh bằng trắng và vàng, giúp cải thiện khả năng cân bằng độ sáng trắng.

Kuo cũng khẳng định iPhone 5S sẽ có cùng kích cỡ màn hình và kích cỡ thân máy với iPhone 5, dày 7,6-mm và nặng 112g. Máy cũng được trang bị lớp vỏ bằng kim loại với 2 màu lựa chọn trắng và đen quen thuộc.

Mức giá được Kuo đưa ra cho sản phẩm mới của Apple ở trong phạm vi 600 đến 700 USD không kèm hợp đồng hoặc 199 USD kèm theo 2 năm hợp đồng.

Trong khi đó, phiên bản iPhone giá rẻ được giữ nguyên tên gọi iPhone 5, sẽ được trình làng đồng thời với iPhone 5S, sẽ được sử dụng lớp vỏ bằng nhựa tương tự như trên iPod touch để nhằm giảm giá thành sản xuất. iPhone giá rẻ sẽ có thiết kế dày hơn so với iPhone 5, nhưng được xuất hiện tới tận 6 màu khác nhau.

Mức giá mà Kuo đưa ra cho iPhone giá rẻ là 350 đến 450 USD không kèm hợp đồng, hoặc miễn phí kèm theo 2 năm hợp đồng.

Kuo dự đoán 2 iPhone mới sẽ chạy trên nền tảng iOS 7, được Apple công bố vào tháng 6 và bán ra thị trường vào tháng 7, nghĩa là sớm hơn sự hiện diện của iPhone 5 vào năm ngoái. Trước đó, iPhone 5 được giới thiệu và bán ra vào tháng 9/2012.

Ming-Chi Kuo là một chuyên gia phân tích thị trường khá nổi tiếng trong việc dự đoán chính xác thông tin các sản phẩm của Apple. Trước đó Kuo đã dự đoán chính xác việc Apple sẽ khai tử phiên bản MacBook Pro 17-inch và sản xuất MacBook với màn hình Retina. Mới đây, Kuo cũng đã dự đoán chính xác việc iPhone 5 sẽ có thiết kế mỏng nhất từ trước đến nay và việc Apple nâng cấp phiên bản MacBook Air. Kuo cũng là người đã dự đoán đúng thời điểm Apple bán ra phiên bản iPhone 4 trắng.

Với những dự đoán chính xác của mình, những dự đoán về iPhone thế hệ mới của Apple được Kuo đưa ra được giới công nghệ đánh giá cao và đang hồi hộp chờ đợi động thái thực sự từ phía Apple.

Đồng hồ thông minh iWatch sẽ ra mắt vào cuối năm nay

Một thông tin khác vừa được hãng tin Bloomberg và trang công nghệ TheVerge dẫn lời những nguồn tin thân cận của riêng mình tiết lộ chiếc đồng hồ thông minh iWatch sẽ được Apple công bố vào cuối năm nay.

Theo Bloomberg, iWatch là một dự án được yêu thích từ lâu của “huyền thoại thiết kế” Jony Ive. Cũng theo Bloomberg, Ive đã đặt mua nhiều thùng đồng hồ của Nike để nghiên cứu và lấy cảm hứng thiết kế cho iWatch.

iWatch là sản phẩm đang rất được trông đợi của Apple
iWatch là sản phẩm đang rất được trông đợi của Apple

Trong khi đó, theo nguồn tin của trang công nghệ TheVerge, hiện Jony Ive đang dẫn dắt một nhóm phát triển gồm 100 kỹ sư của Apple để nghiên cứu và hoàn thiện iWatch. Apple sẽ trang bị phiên bản iOS đầy đủ để chạy trên chiếc đồng hồ thông minh này, thay vì thiết kế một chiếc máy nghe nhạc iPod Nano được trang bị iOS.

Vấn đề mà Apple còn gặp phải với iWatch chính là thời lượng pin của sản phẩm. Mục tiêu của các nhà thiết kế là kéo dài thời lượng sử dụng của pin lên 4 đến 5 ngày cho mỗi lần sạc, tuy nhiên theo nguồn tin tiết lộ phiên bản thử nghiệm của iWatch chỉ có thể hoạt động tối đa 2 ngày. Ngoài ra, Apple cũng còn gặp vấn đề trong việc đồng bộ hóa iWatch với các ứng dụng bên thứ 3 hoạt động trên iPhone hay iPad để có thể hiển thị các thông báo hay cập nhật lên chiếc đồng hồ này.

Tuy nhiên, hiện Apple vẫn còn đủ thời gian để khắc các vấn đề trước khi sản phẩm được tung ra. Theo nhiều nguồn tin, iWatch sẽ được tung ra thị trường vào cuối năm nay để kịp vào dịp mua sắm cuối năm. Đây cũng là thời điểm mà Google tung ra thị trường chiếc kính thông minh của mình.

Việc iWatch xuất hiện trên thị trường được xem là một động thái cần thiết với Apple, nhất là khi các nhà đầu tư các các chuyên gia phân tích thị trường đang kỳ vọng và chờ đợi vào một sản phẩm mới hoàn toàn ở quả táo.

Từ khi Apple ra mắt phiên bản iPad đầu tiên vào năm 2010, “quả táo” không có thêm bất kỳ một sản phẩm mới nào mà chỉ là những phiên bản nâng cấp của những sản phẩm đã có. Đây được xem là sự chững lại đáng tiếc của một công ty được đánh giá cao về mức độ sáng tạo như Apple.

Phạm Thế Quang Huy