Apple sắp "đoạn tuyệt" mối quan hệ đối tác với Samsung

(Dân trí) - Trang công nghệ CNet vừa đưa tin Apple có vẻ như đang trong quá trình chuyển đổi việc sản xuất chip từ Samsung sang hãng sản xuất gia công chip TSMC (Đài Loan).

Một nhà phân tích khẳng định với CNet rằng Apple đã bắt đầu quá trình giảm bớt sự phụ thuộc của họ vào Samsung trong việc sản xuất chip.

"Apple đang làm việc với TSMC trên dây chuyền công nghệ 20 nanometer", Gus Richard, chuyên gia phân tích chip tại Piper Jaffray đề cập đến quy trình sản xuất 20 nanometer tiến tiến nhất của TSMC.

Một nguồn tin khác đã xác nhận thông tin này. "Mối quan hệ giữa Apple và Samsung đã xấu đi đến mức họ chỉ đang cố thực hiện cho xong các nghĩa vụ hợp đồng và sau đó thực hiện một sự thay đổi", nguồn tin cho biết.

Apple sắp đoạn tuyệt mối quan hệ đối tác chip với Samsung
Những con chip A6 tương lai hoặc các thế hệ chip kế tiếp của Apple có thể được sản xuất bởi TSMC thay vì Samsung

Một trang tin từ châu Á đã báo cáo về việc Apple sẽ chuyển sang bắt tay với TSMC để sản xuất chip lõi tứ. Tất nhiên, sự thay đổi này sẽ tạo nên một "cơn địa chấn" thực sự. Lý do là vì Apple hiện đang tiêu thụ ngày càng nhiều chip hơn bất kỳ một nhà sản xuất thiết bị tiêu dùng nào khác trên thế giới và mối quan hệ mới giữa Apple và TSMC có thể gây ra một tác động sâu sắc đến các khách hàng khác của TSMC. "TSMC sẽ phải phân bổ một số lượng không cân xứng các sản phẩm cho Apple và đẩy các khách hàng khác của TSMC ra", Richard nói.

Những sự thay đổi trong sản xuất chip có thể không xảy ra trong một sớm một chiều. Và sự thay đổi này có thể làm tăng đáng kể hiệu suất của thiết bị hoặc thời lượng pin nhưng không phải lúc nào nhà cung cấp sản phẩm cũng tiết lộ điều đó. Đây là trường hợp đặc biệt với smartphone và tablet. "Khi Apple chuyển từ quy trình công nghệ 45 nanometer sang quy trình công nghệ 32 nanometer, không một ai hay biết. Bạn có thể mua một chiếc iPad với chip 45 nanometer hoặc chip 32 nanometer. Họ đã di chuyển một cách từ từ mà không ai hay biết", Richard đề cập đến bộ vi xử lý A5 của Apple và quá trình chuyển đổi của Samsung từ 45 nanometer sang 32 nanometer.

Võ Hiền
Theo CNet