Apple, Microsoft bị tố “đánh hội đồng” Google

(Dân trí) - Gã khổng lồ tìm kiếm Internet Google vừa lên tiếng cáo buộc Apple, Microsoft và Oracle tiến hành một “chiến dịch thù địch, có tổ chức” nhằm chống lại hệ điều hành di động Android của hãng này bằng cách sử dụng những bằng sáng chế không có thực.

“Các đối thủ của Google đang muốn gây khó khăn cho các nhà sản xuất trong việc bán các thiết bị Android”, David Drummond, Giám đốc phụ trách mảng pháp lý của Goole viết trên website công ty “Thay vì cạnh tranh bằng cách xây dựng những tính năng hoặc các thiết bị mới thì họ lại đang cạnh tranh bằng các vụ kiện tụng”.

 

Chiến dịch chống lại Android của các đối thủ đang được tiến hành “thông qua những bằng sáng chế không có thật”, ông Drummond nhấn mạnh thêm “Microsoft và Apple luôn luôn chỉ trích lẫn nhau, vì vậy, khi họ ở bên cạnh nhau, bạn phải bắt đầu tự hỏi những gì sẽ diễn ra”.

 

Ông Drummond cho biết Google đang tích cực tìm kiếm những phương cách nhằm ngăn chặn “những kẻ đang cố kìm hãm” Android và làm “giàu” danh mục bằng sáng chế riêng của hãng. Google cũng “được động viên” khi Bộ Tư pháp Mỹ đang xem xét việc có hay không Microsoft và Apple đang mua lại 6.000 bằng sáng chế từ Nortel để cạnh tranh không lành mạnh.
 
Apple, Microsoft bị tố “đánh hội đồng” Google - 1

 

Ngoài ra, Oracle cũng đích thân gửi đơn kiện Google, cáo buộc Android xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến phần mềm Java của Oracle. Microsoft và Apple đã nộp đơn kiện chống lại các nhà sản xuất điện thoại di động cũng như nhiều hãng công nghệ khác đang sử dụng nền tảng Android cho các thiết bị của họ.

 

Bên cạnh chiến trường pháp lý, Google cho biết Microsoft và Apple đã thông đồng để có được hàng loạt bằng sáng chế từng thuộc sở hữu của hãng phần mềm doanh nghiệp Novell và công ty viễn thông đã phá sản Nortel Networks nhằm “chắc chắn rằng Google không có được chúng”.

 

Một liên minh trong đó có Microsoft và Apple đã cùng bắt tay thâu tóm 6.000 bằng sáng chế của Nortel với tổng số tiền lên đến 4,5 tỷ USD mà theo Google là “lớn gấp 5 lần số tiền dự kiến trước cuộc đấu giá là 1 tỷ USD”.

 

Đại diện của Microsoft và Apple từ chối đưa ra lời bình luận về vấn đề này. Phát ngôn viên của Oracle cũng không đưa ra bất cứ phát biểu nào.

 

Android được Google chính thức công bố vào năm 2007 và đang ngày càng được các nhà sản xuất thiết bị lẫn người tiêu dùng ưa chuộng. Theo ông Drummond, hơn 550.000 thiết bị Android được kích hoạt mỗi ngày.

 

Võ Hiền

Theo Wall StreetJournal