Apple: Máy tính đang áp đảo con người

(Dân trí) - Phát biểu tại buổi lễ tốt nghiệp của trường đại học bang Michigan (Mỹ), đồng sáng lập Apple, Steve Wozniak đã lên tiếng cảnh báo máy tính đang áp đảo con người, và trong tương lai, máy tính sẽ không còn phụ thuộc vào con người.

Vào chiều thứ 6 vừa qua, nhà đồng sáng lập Apple, Steve Wozniak đã được đại học bang Michigan trao tặng danh hiệu tiến sĩ danh dự vì những đóng góp của ông trong sự phát triển của máy tính cá nhân.

Tuy nhiên, trong bài phát biểu tại buổi lễ, Wozniak đã lên tiếng cảnh báo về sự phát triển của máy tính trong tương lai và cho biết máy tính sẽ không còn phụ thuộc vào con người trong tương lai gần.

“Mỗi khi chúng ta phát minh ra một chiếc máy tính để làm điều gì đó, nó sẽ làm công việc cho chúng ta, khiến chúng ta trở nên lười biếng hơn, ít chịu sự ảnh hưởng của chúng ta” - Wozniak nhấn mạnh - “Máy móc đang chiến thắng!”

Apple: Máy tính đang áp đảo con người - 1
Nhà đồng sáng lập Apple, Steve Wozniak là một trong những người góp công lớn cho sự phát triển của máy tính cá nhân

Wozniak nói tiếp: “Trí tuệ nhân tạo trong tương lai sẽ trở nên ngày càng giống một con người thực sự. Giống như một người bạn mà chúng ta muốn gặp mặt. Một ai đó có thể nói chuyện với bạn, hiểu những câu chuyện đùa mà bạn kể… một con người thực sự.”

“Điều quan trọng, đó chính là cảm giác của con người. Máy tính của chúng ta ngày nay cũng đang dần có những cảm giác của con người, đã có thể nhìn thấy, nghe thấy, cảm nhận sự chuyển động, cảm nhận những tác động… Không còn nghi ngờ gì nữa, chúng ta đang tạo ra một loài mới. Và như tôi đã nói, cũng vô tình làm cho chúng ta trở nên ít liên quan hơn đến máy tính cá nhân”

Điều khá kỳ lạ, Wozniak phát biểu với một giọng điệu vui vẻ và lạc quan, thay vì đưa ra một lời cảnh báo. Thậm chí, Wozniak còn khuyên những sinh viên tại trường đại học Michigan hãy cố gắng để giúp máy tính cá nhân có thể … làm thơ.

Trong bài phát biểu, Wozniak cũng đã nêu lên sự quan trọng của việc học đại học đối với sự nghiệp sau này của các sinh viên. Wozniak là một trong những người tiên phong tại thung lũng silicon trở lại trường đại học để hoàn tất chương trình học của mình.

Cuối bài phát biểu, Wozniak đã đưa ra lời khuyên cho các sinh viên bằng công thức: “H=3F. Hạnh phúc = thức ăn, tình bạn và niềm vui (Happiness = Food, Friends, Fun).

Xem video bài phát biểu của Steve Wozniak tại đại học Michigan:


T.Thủy
Theo DigitalTrends