Apple kiện ngược Motorola “ăn cắp” cảm ứng đa điểm

(Dân trí) - Sau khi Motorola phát đơn kiện “Quả táo” vi phạm một loạt bằng sáng chế của mình thì hôm qua, Apple lại đâm đơn cáo buộc Motorola “ăn cắp” công nghệ cảm ứng đa điểm của hãng để sử dụng trên các mẫu điện thoại thế hệ mới.

Apple kiện ngược Motorola “ăn cắp” cảm ứng đa điểm - 1
Apple cho rằng Motorola đã sử dụng bằng sáng chế của hãng để phát triển các dòng điện thoại, như Droid, Droid 2, Droid X, Cliq, Cliq XT, BakFlip Devour A555, Devour i1, và Charm. “Quả táo” cho rằng Motorola đã “nhái” theo iPhone.

Hãng này đang cố gắng đòi Motorola bồi thường thiệt hại ở mức tối đa.

Có vẻ như Motorola sắp sửa phải hầu tòa bởi vì Apple đã được cấp bằng sáng chế của công nghệ này.

Trước đó, Motorola cũng đã kiện Apple xâm phạm18 bằng sáng chế của hãng. Motorola cáo buộc dịch vụ MobileMe và gian hàng App Store của Apple vi phạm nhiều công nghệ thuộc sở hữu của hãng, trong đó có dịch vụ e-mail không dây, cảm biến lân cận, quản lý ứng dụng, các dịch vụ bản đồ và khả năng đồng bộ với nhiều thiết bị.

T.Vũ
Theo PCMag