Apple chuyển sang dùng chip ARM, Intel “mất mặt”?

(Dân trí) - Tin đồn mới đây cho hay Apple đang chuẩn bị “chia tay” chip Intel để chuyển sang sử dụng các bộ xử lý ARM (Anh) trên các dòng máy tính MacBook. Nếu đúng sự thật thì động thái này của Apple có vẻ như sẽ làm mất mặt Intel.

Tin đồn xuất hiện từ mấy ngày cuối tuần trên trang web SemiAccurate cho hay Apple sẽ ngừng sử dụng chip của Intel trong 2 hoặc 3 năm tới. Thực tế chắc hẳn phải có lửa mới có khói. Nếu tin đồn này có thật thì Intel sẽ bị “mất mặt” gặp không ít khó khan trong chiến dịch đối đầu với nỗ lực “bùng nổ” của hãng bán dẫn ARM.

 

“Việc Apple phát hiện ra lỗi trên bộ xử lý Intel đã làm “mất điểm” của “ông vua” xử lý”, Dan Olds, một nhà phân tích của tập đoàn tư vấn Gabriel, cho biết. “Apple hiện đang bán được rất nhiều máy tính nhưng PC Windows vẫn chiếm hơn 90% thị phần”.

 

Trong tuần trước, Intel tuyên bố đã phát triển công nghệ bán dẫn 3D tên mã Ivy Bridge, tạo ra một vị thế vững chắc trong cuộc chạy đua với đối thủ ARM nhắm vào các nhà sản xuất smartphone và máy tính bảng.
 
Apple chuyển sang dùng chip ARM, Intel “mất mặt”? - 1
ARM là đối tác sản xuất chip mà Apple đang nhắm tới?

 

Máy tính bảng tablet hiện đang “làm khuynh đảo” thị trường máy tính, với ngày càng nhiều người dùng và giới doanh nhân sắm cho mình những thiết bị nhỏ hơn thay vì tìm đến laptop và máy tính để bàn. Intel vẫn chưa có được “chân rết” vững chắc trên thị trường mới nổi này, trong khi đó, các bộ vi xử lý ARM đã chiếm được một thị phần khá lớn.

 

Có vẻ như Intel đang phải đối mặt với nhiều đối thủ từ nhiều lĩnh vực khác nhau. AMD không còn là mối lo ngại duy nhất của “ông lớn” này nữa, sức cạnh tranh từ Samsung và ARM ngày càng trở nên mạnh mẽ.

 

Ông Charles King, chuyên gia phân tích của Pund-IT, nhận xét chip ARM ngày càng được quan tâm. Nếu Apple quyết định tráo đổi Intel để sử dụng chip ARM thì đây là một sự “mất mặt” với hãng sản xuất vi xử lý lớn nhất thế giới, và thậm chí còn là sự thất thu đáng kể.

 

“Tại triển lãm CES hồi tháng 1, tuyên bố chuẩn bị hỗ trợ ARM của Microsoft đã gây ra không ít sự tò mò, vì thế, cũng rất có lý để nghĩ rằng Apple đang tính tới kế hoạch này”. Tuy nhiên, Charles King tỏ ra hoài nghi với nguồn tin đồn trên bởi thông tin bắt đầu xuất hiện 48 tiếng sau khi Intel ra mắt chip 3D.
 
Hiện cả Apple và Intel đều không bình luận về thông tin này.

Apple đã bắt đầu sản xuất chip cho riêng mình với dòng A4 dành cho điện thoại iPhone và máy tính bảng iPad thế hệ đầu tiên. Apple thực tế đã có “nội lực” thiết kế hệ thống chip của riêng mình sau khi mua lại công ty PA Semi với giá 278 triệu USD hồi năm 2008.

Khôi Linh
Theo ComputerWorld