An ninh mạng trong “cuộc chiến” với các Proxy

(Dân trí) - Theo một nghiên cứu gần đây, 90% các doanh nghiệp đang gặp khó khăn trong việc ngăn chặn hiện tượng proxy nặc danh: những trang web được sử dụng để vượt qua bộ lọc bảo mật URL.

Nghiên cứu này được thực hiện bởi Bloxx, đưa ra mẫu câu hỏi cho 146 công ty để đánh giá xem liệu proxy có gây ra rắc rối cho họ không.

 

Chỉ có 10% nói rằng họ không gặp phải vấn đề gì, số còn lại mô tả nó như “một vấn đề nhỏ” (37 %), “thật sự nghiêm trọng” (36%) và “rất nguy hiểm” (15%).

 

Gần 59% nghĩ rằng vấn đề này phát triển nhanh trong năm qua, với 8% khẳng định rằng nó “lấy mất” hơn 4 giờ quý giá mỗi tuần. ¼ những người được hỏi cho rằng vấn đề này đang ngày càng trở nên khó đối phó hơn.

 

An ninh mạng trong “cuộc chiến” với các Proxy  - 1
 

Những số liệu này không nói lên toàn bộ sự việc, và có ý kiến cho rằng sự đầu tư cho bảo mật vẫn chỉ có vài công cụ giúp họ đối phó. “Proxy nặc danh đang là vấn đề lớn với sự phát triển mạnh trong vòng vài năm qua, đặc biệt là trong giáo dục”. Eamonn Doyle, giám đốc điều hành của Bloxx nói. “Chỉ dựa riêng vào bộ lọc cơ sở dữ liệu URL để phát hiện và ngăn chặn proxy nặc danh như hiện nay là khó giải quyết và có thể đẩy tổ chức tới mức độ nguy hiểm cao hơn.”

 

Kết luận trong một hội thảo về bảo mật của RSA về sự hoạt động của các sản phẩm lọc URL chỉ ra rằng chúng chặn các website khiêu dâm rất tốt nhưng lại không có biện pháp xử lý các proxy. Bộ lọc URL đã trở nên lỗi thời.

 

Bloxx đã công bố công nghệ Tru-View ngăn chặn proxy của họ với “ẩn ý” rằng chính mạng xã hội chứ không phải các website khiêu dâm gây nên nhu cầu sử dụng các trang proxy.

 

Anh Vinh

Theo Techworld