AMD giành lại thị phần từ Intel

(Dân trí) - Hãng nghiên cứu thị trường iSuppli cho biết dù vẫn “lép vế” so với Intel nhưng AMD đã giành lại thêm thị phần từ tay đối thủ trong quý đầu năm nay.

AMD giành lại thị phần từ Intel - 1


Thị phần của AMD tính theo doanh thu tăng 2,3% lên tới 12,8% trong khi Intel giảm 2,5 điểm xuống còn 79,1%, kết thúc chuỗi tăng trưởng bốn quý liên tiếp của Intel trong năm 2008.

Nhà phân tích Matthew Wilkins của iSuppli cho biết: “AMD đã tăng doanh thu bán hàng bộ vi xử lý toàn cầu nhờ vào lợi thế riêng, đặc biệt là đối với các bộ vi xử lý dành cho máy tính xách tay. Điều này thực sự ấn tượng trước tình hình suy thoái kinh tế và sự suy giảm ở thị trường máy tinh cá nhân và máy chủ”.

 

Về tổng thể, doanh thu bộ vi xử lý toàn cầu trong quý này đã giảm 20,6% từ 8,6 tỉ xuống 6,9 tỉ USD so với cùng kỳ năm trước.  Sau sự suy giảm nhẹ ở thị phần trong bốn quý năm 2007, Intel đã có sự tăng trưởng ổn định trong cả năm 2008, từ 79% trong quý I lên tới 81,6% trong quý IV. Intel nới rộng khoảng cách so với đối thủ AMD nhờ vào bộ xử lý Atom được sử dụng rất rông rãi trong netbook, mảng sản phẩm máy tính duy nhất có mức tăng trưởng hai con số trong suốt thời kỳ suy thoái kinh tế. 

 

Tuy nhiên iSuppli cho rằng dù AMD đã có nỗ lực tăng thị phần trong quý đầu tiên nhưng cũng như các nhà sản xuất chip khác kể cả Intel sẽ phải đối mặt với sự sụt giảm trong tổng doanh thu do hậu quả của khủng hoảng kinh tế toàn cầu. Nền kinh tế “ốm yếu” sẽ tiếp tục kìm hãm sự tăng trưởng của ngành sản xuất bộ vi xử lý đến hết năm 2009. Tổng doanh thu cả năm nay được dự đoán là 28,6 tỉ USD, giảm 15,8% so với mức 34 tỉ USD trong năm 2008.

 

Phạm Tuấn Anh

Theo Informationweek