8 “quái vật” biển sâu vừa mới được phát hiện trên Trái đất

(Dân trí) - Ở dưới đáy đại dượng với độ sâu cả ngàn mét và ánh sáng không thể lọt xuống, vẫn có hàng ngàn sinh vật sống và nhiều trong số đó vẫn đang được con người phát hiện.

Với đặc thù môi trường sống, hầu như các loài đã phát hiện đều có vẻ ngoài xấu xí. Dưới đây là 8 sinh vật được phát hiện có “dung nhan” xấu nhất, có thể coi chúng là “quái vật”:

1. Bạch tuộc Dumbo

8 “quái vật” biển sâu vừa mới được phát hiện trên Trái đất

Đây là một trong chín loài bạch tuộc hiếm nhất thế giới hiện nay và là bạch tuộc nguyên thủy. Dumbo di chuyển trong bóng tối bằng cách vẫy đôi vây giống đôi tai voi.

2. Cua Yeti

8 “quái vật” biển sâu vừa mới được phát hiện trên Trái đất

Còn được gọi là cua lông, loài cua có tên khoa học là  Kiwa hirsuta này có chân khá nhiều lông lá. Trong đám lông này có rất nhiều vi khuẩn dạng sợi, có tác dụng khử độc từ môi trường mà chúng sinh sống  - môi trường có miệng thủy nhiệt phun các chất độc sâu dưới đại dương.

3. Neocyema

8 “quái vật” biển sâu vừa mới được phát hiện trên Trái đất

Đây là loài đặc trưng bởi màu cam trên cơ thể, sống ở độ sâu từ 2000 mét – 5000 mét. Neocyema được tìm thấy ở dọc  Sống núi giữa Đại Tây Dương, chuyên ăn dầu mỏ, bùn và khí mê tan.

4. Dưa chuột biển trong suốt (Enypniastes)

8 “quái vật” biển sâu vừa mới được phát hiện trên Trái đất

Enypniastes là một loài Hải sâm có cơ thể trong suốt, có thể thấy cả nội tạng bên trong, phía trên có nhiều xúc tu dài khoảng 2 cm để “quét” thức ăn ở lớp trầm tích. Enypniastes sống ở độ sâu 2750 mét.

5. Golden copepod

8 “quái vật” biển sâu vừa mới được phát hiện trên Trái đất

Đây là loài giáp xác nhỏ bé mới được phát hiện, đặc trưng bởi màu vàng đậm trên cơ thể. Chúng sống tại vùng biển sâu Đại Tây Dương.

6. Tôm hùm mù

8 “quái vật” biển sâu vừa mới được phát hiện trên Trái đất

Đặc trưng của loài tôm hùm này là có bộ càng khá dài, thuộc chi Thaumastochelopsis khá hiếm, hiện chỉ còn 4 mẫu vật. Chúng được phát hiện ở độ sâu 300 mét.

7. Sứa biển sâu

8 “quái vật” biển sâu vừa mới được phát hiện trên Trái đất

Loài sứa mới được phát hiện này có tên khoa học là Abyssobenthic ctenophore. Sứa biển sâu ở độ sâu đáng kinh ngạc, lên tới 7217 mét trong các rãnh núi Ryukyu ngoài khơi bờ biển của Nhật Bản. Trước khi phát hiện ra nó, các nhà khoa học không tin rằng có loài động vật nào có thể sống được ở độ sâu trên.

8. Tôm ma

8 “quái vật” biển sâu vừa mới được phát hiện trên Trái đất

Đây là một loài chân đốt mới được phát hiện ở độ sâu lên tới 1324 mét. Chúng sống dọc theo các vách núi dưới đáy biển sâu.

Lâm Anh