69 máy tính của phòng thí nghiệm hạt nhân Mỹ bị đánh cắp

(Dân trí) - Một lượng lớn máy tính của Phòng thí nghiệm vũ khí hạt nhân của Mỹ bị lấy trộm, gây tổn thất nặng nề với Trung tâm nghiên cứu quốc gia Los Alamos ở bang New Mexico.

69 máy tính của phòng thí nghiệm hạt nhân Mỹ bị đánh cắp - 1


Theo một bức thư nội bộ do Tổ chức giám sát chính phủ Mỹ gửi cho Cục an toàn năng lượng, trong số 69 máy tính bị mất thì có 13 máy tính đang thực hiện thí nghiệm bị đánh cắp năm ngoái; và 3 chiếc bị mất khi một nhân viên sử dụng tại nhà riêng hồi tháng 1. Còn lại, 53 máy tính khác bị “mất tích” không rõ lý do trong 2 tháng qua.

 

Tính chính xác thì phòng thí nghiệm vũ khí hạt nhân bị mất cắp 80 máy tính nhưng may mắn tìm lại được 11 chiếc.

 

Rủi ro từ việc mất cắp không rõ ràng lắm vì rất ít dữ liệu bị rò rỉ ra ngoài, bức thư cho biết. Mặc dù vậy, các chuyên gia vẫn cho rằng vấn đề bảo mật không thể khẳng định được trong một thời gian ngắn.

 

Hiện Phòng thí nghiệm vũ khí hạt nhân Los Alamos không bình luận về thông tin này.
 
T.Vũ
Theo AFP, CBSNews