6 “ông lớn” trong làng di động bị kiện vi phạm bản quyền

(Dân trí) - Hãng sáng chế NTP (Mỹ) vừa đệ đơn kiện 6 nhà sản xuất điện thoại lớn nhất thế giới, gồm Apple, Google, HTC, LG Electronics, Microsoft, và Motorola, vì đã vi phạm phát minh gửi e-mail cho điện thoại cầm tay của hãng.

6 “ông lớn” trong làng di động bị kiện vi phạm bản quyền - 1

Apple cũng dính líu đến vụ kiện vi phạm bản quyền lần này.

NTP, một doanh nghiệp nhỏ bé nhưng đã từng thắng trong vụ kiện chống lại Research In Motion (RIM), hãng điện thoại nổi tiếng với sản phẩm BlackBerry, giờ đây đang tiếp tục đưa các “ông lớn” trong thị trường di động ra trước pháp luật.

NTP cho rằng các tập đoàn trên đã vi phạm 8 phát minh liên quan đến tính năng gửi email thông qua mạng không dây. Mỗi tập đoàn bị kiện đều ít nhiều sử dụng đến phát mình này, về cả mặt thiết kế phần mềm hoặc phần linh kiện.

“Sử dụng những phát minh thuộc quyền sở hữu NTP mà không được sự cho phép là không công bằng với NTP và bản quyền của nó”, Donald E. Stout, đồng sáng lập của NTP, tuyên bố. “Thật không may, kiện tụng là phương tiện duy nhất của chúng tôi, để đảm bảo các phát minh công nghệ cơ bản, mà email dựa trên nền tảng không dây là một trong số đó. Chúng tôi đã hành động cần thiết để bảo vệ tài sản trí tuệ của chúng tôi.”

Vụ kiện giữa NTP và RIM kéo dài đến 5 năm. Vụ kiện kết thúc vào năm 2006 sau khi NTP và RIM dàn xếp với giá tiền đền bù là 612.5 triệu USD. Hiện nay, RIM đang sở hữu các phát minh của NTP.

Phạm Thế Quang Huy

Theo Cnet