1.350 nhân viên của Microsoft ở Phần Lan chính thức bị sa thải

(Dân trí) - Microsoft chính thức xác nhận đã cắt giảm 1.350 nhân viên tại Phần Lan theo đúng kế hoạch đã được đưa ra hồi tháng 5 vừa qua.

microsoft-logo-1468298242573

Trong tháng 5/2016, hãng này đã thông báo sẽ cơ cấu lại bộ phận smartphone của mình. Động thái này sẽ gây tác động lớn đến 1.850 nhân viên của hãng trên toàn cầu, trong đó 1.350 nhân viên làm việc tại Phần Lan. Số tiền mà hãng này dự kiến sẽ mất trong việc cắt giảm nhân sự sẽ lên đến 950 triệu Đô la Mỹ, trong đó 200 triệu Đô la Mỹ sẽ dùng để chi trả các khoản bồi thường cho các nhân viên sa thải.

Ngay hôm nay 12/7, Microsoft đã chính thức xác nhận sa thải 1.350 nhân viên của hãng làm việc tại Phần Lan. Đây cũng là những nhân viên thuộc mảng kinh doanh smartphone mà Microsoft mua lại từ tay Nokia một vài năm trước đây. Trong 1.350 nhân viên sa thải đợt này, hãng này cũng mời một số người đến làm việc tại trụ sở của Microsoft ở Redmond và một số quốc gia khác. Tuy nhiên, số nhân viên được mời trở lại vẫn chưa được tiết lộ.

Trước đó, vào năm 2014, Microsoft từng sa thải 18,000 nhân viên, hầu hết đều liên quan tới các hợp đồng từ Nokia. Năm 2015, hãng này cũng tiếp tục loại bỏ 7,800 nhân sự thuộc mảng di động và chịu phí bồi thường kỷ lục lên tới 7,6 tỷ USD.

Ngoài ra, hãng này cũng cho biết, trong thời gian tới sẽ tiếp tục cập nhật và hỗ trợ các sản phẩm điện thoại Lumia của mình cũng như hỗ trợ các sản phẩm đến từ các thương hiệu khác sử dụng Windows 10 mobile. Đồng thời tập trung nghiên cứu và ra mắt thiết bị mới.

Phan Tuấn