Y tế tư nhân còn nhiều hạn chế

(Dân trí) - "Bên cạnh những mặt tích cực, hệ thống y tế tư nhân ở Việt Nam vẫn còn tồn tại nhiều hạn chế, đặc biệt vấn đề đạo đức nghề nghiệp". Đó là nhận xét của TS Trần Hữu Thăng, Phó chủ tịch thường trực - Tổng hội Y học Việt Nam.

Tại Hội nghị giữa nhiệm kỳ lần thứ 12 của Hiệp hội Y học Đông Nam Á được tổ chức ngày 10/11 tại Hà Nội., TS Thăng cho biết: hiện nay ở các thành phố lớn, có tới một nửa số bệnh nhân chọn tới khám tại các bệnh viện, phòng khám tư. Hệ thống này đã đáp ứng được nhu cầu của nhiều bệnh nhân có điều kiện kinh tế, đồng thời giúp hệ thống công giảm tải.

 

Tuy nhiên bên cạnh những mặt tích cực, hệ thống y tế tư nhân ở Việt Nam vẫn còn tồn tại nhiều hạn chế, đặc biệt vấn đề đạo đức nghề nghiệp chưa được chú trọng đúng mức. Chẳng hạn như: yêu cầu bệnh nhân tiến hành những bước xét nghiệm không cần thiết, móc ngoặc với các nhà thuốc tư nhân bán thuốc đắt tiền cho bệnh nhân…Bên cạnh đó, vấn đề đào tạo, nâng cao nghiệp vụ cho các bác sĩ hoạt động trong ngành y tế tư nhân cũng chưa được quan tâm, chú ý tới.

 

Góp phần nâng cao chất lượng của hệ thống y tế tư nhân, Tổng hội Y học Việt Nam đang từng bước củng cố khâu tổ chức, quản lý các hội viên và quy định về hoạt động trong ngành y tế tư nhân sẽ được bổ sung chặt chẽ hơn nữa. Dự kiến, Hội Hành nghề tư nhân Quốc gia sẽ được thành lập dựa trên kinh nghiệm quản lý hành nghề y tư nhân từ các nước Đông Nam Á như Bruney, Indonexia, Malaysia…

 

P. Thanh