Y tế TPHCM 6 tháng đầu năm: Nhiều mảng tối!

(Dân trí) - Mặc dù có rất nhiều nổ lực từ ngành y tế nhưng vẫn còn đó, các vấn đề chưa thể giải quyết liên quan đến các dịch bệnh, tiêm phòng, ứng xử của nhân viên y tế với bệnh nhân… là nội dung chính tại buổi sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm 2007 của Sở Y tế TPHCM.

Về bệnh Sốt xuất huyết, Bác sĩ Phan Văn Báu, Phó GĐ Sở Y tế nhận xét: “Qua kiểm tra 16 quận - huyện thuộc TPHCM vừa qua, cho thấy công tác phòng chống bùng phát dịch bệnh ở các địa phương vẫn chưa đúng và đủ, nhân sự các địa phương vẫn còn thiếu, việc thông tin tuyên truyền có nhưng vẫn chưa thấm vào người dân”. Rõ nhất là là số bệnh nhân mắc tay-chân-miệng nhập viện ngày càng tăng với những biến chứng nặng, mà đúng ra vào thời điểm nầy đã giãm rất nhiều, đến nay đã có 3 ca tử vong.

 

Vấn đề An toàn vệ sinh thực phẩm, 6 tháng đầu năm số vụ có giảm so với năm 2006, nhưng số người bị ngộ độc lại tăng cao, mà chủ yếu là từ các bếp ăn tập thể tại các công ty.

 

Thêm nữa các vụ tai biến vắc xin, nước tương hiện vẫn gây ảnh hưởng đến tâm lý người dân. Đại diện BV Nhiệt Đới thì báo động: “Hiện nay mỗi ngày có đến 150 người bị chó cắn cần phải tiêm thuốc phòng dại, nhưng ngày mai BV không còn vắc xin ngừa dại để tiêm cho người bị chó cắn”. 

 

Theo bản báo cáo sơ kết, thì ngành y tế cũng nhìn nhận chưa đáp ứng được nhu cầu cùng yêu cầu của xã hội, các thông tin từ tuyến phường xã đến trung tâm còn rất chậm, các địa phương cũng chưa thể hiện vai trò chủ động việc phòng chống dịch bệnh. Đặc biệt, đến nay chỉ mới có 7/29 bệnh viện đã gởi dự án xây dựng hệ thống xử lý nước thải đến Sở Tài Nguyên và Môi Trường.  

 

Còn nguyên nhân dẫn đến sự quá tải ở các bệnh viện được lý giải là do các tuyến bệnh viện cơ sở chưa được chuẩn hóa để thu hút người dân, có ngày BV NĐ1 phải tiếp nhận từ 3.000 đến 4.000 bệnh nhi.

 

Bác sĩ Nguyễn Thế Dũng, Giám đốc Sở Y tế, nhấn mạnh đến việc xây dựng y đức trong tập thể y bác sĩ, ngành y tế cũng cần xây dựng nét văn hoá, ông cũng tiết lộ trong các khiếu nại ngành y có đến 80% liên quan đến vấn đề y đức trong văn hoá ứng xử.

 

Bác Sĩ Dũng cũng đưa ra yêu cầu: “Hệ thống trung tâm y tế các địa phương ngày càng mạnh, và để ngày càng giảm mức độ tập trung về các bệnh viện trung tâm, cần phải tổ chức thêm hệ thống mạng lưới bác sĩ gia đình”.

 

Bên cạnh những việc chưa làm được thì ngành y tế TPHCM cũng có nhiều biện pháp đạt kết quả về nhiều mục tiêu với nhiều nổ lực, đáng kể là những thành tựu về việc chuyển giao mổ tim hở của BV Tim cho 4 BV vừa qua, hay việc ghép gan có nhiều ca thành công của BV NĐ 2”. Bà Nguyễn Thu Hà, Phó chủ tịch UBND TPHCM yêu cầu Sở thực hiện tốt chỉ thị 06, nhằm cũng cố hoàn thiện mạng lưới y tế cơ sở, nhiệm vụ hiện nay ở các cơ sở quá nặng nề mà sự quan tâm còn giới hạn, cần chú ý thêm việc đào tạo xây dựng cán bộ trẻ.

 

Ngọc Thanh