Xuất hiện tình trạng kháng thuốc cúm ở bệnh nhân cúm A/H1N1

(Dân trí) - TT Kiểm soát và Ngăn ngừa dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC) xác nhận trường hợp nhiễm cúm A/H1N1 đầu tiên kháng thuốc cúm Tamiflu - vũ khí hàng đầu trong việc điều trị loại vi rút mới này.

Xuất hiện tình trạng kháng thuốc cúm ở bệnh nhân cúm A/H1N1 - 1


Đó là một bệnh nhân người Đan Mạch. Hiện giới tính, tuổi tác hay tình trạng bệnh của bệnh nhân người Đan Mạch vẫn chưa được tiết lộ.
 
Các chuyên gia của TT CDC lo ngại rằng vi rút kháng thuốc này sẽ lây lan ra cộng đồng. Các nhà khoa học cũng lo ngại rằng chủng cúm H1N1 sẽ kết hợp gen với cúm mùa hay một số loại cúm khác để trở thành một loại nguy hiểm và dễ lây lan hơn.

 

Tuy nhiên, theo đại diện của hãng dược phẩm Roche, nơi sản xuất thuốc Tamiflu, thì trường hợp kháng thuốc này chưa phải là do sự đột biến gen trong vi rút gây bệnh.

 

Cho đến khi có một loại vắc xin mới thực sự hiệu quả thì thuốc Tamiflu và Relenza vẫn sẽ được coi là sự lựa chọn tốt nhất, là vũ khí tối ưu nhất trong việc phòng vi rút cúm A/H1N1, “thủ phạm” gây ra hơn 70 ngàn ca cúm trên khắp thế giới.

 

Trong hơn 200 mẫu vi rút H1N1 tại Mỹ, chưa có trường hợp nào bị kháng Tamiflu. Nhưng các nhà khoa học cũng ghi nhận tình trạng kháng thuốc Tamiflu ở một số chủng cúm khác. Và các nhà khoa học tin rằng có lẽ việc phát hiện các trường hợp nhiễm H1N1 kháng thuốc chỉ còn là vấn đề thời gian.

 

Mặc dù đã xuất hiện trường hợp kháng thuốc Tamiflu đầu tiên nhưng CDC và Tổ chức Y tế thế giới (WHO) vẫn khuyến nghị sử dụng Tamiflu trong điều trị H1N1.  
 

Nhân Hà

Theo Reuters