Xuất hiện thuốc giả trong một số bệnh viện lớn ở Hà Nội

“Trong 10 vụ sản xuất, buôn bán tân dược giả phát hiện gần đây, đã có một vụ đưa thuốc giả vào được các bệnh viện lớn ở Hà Nội, Hải Phòng, số lượng lên tới hàng trăm cơ số, trong đó có cả thuốc chống viêm sau phẫu thuật”.

Đó là lời khẳng định của thượng tá Trần Trọng Bình, phó Phòng cảnh sát kinh tế - Công an Hà Nội, hôm qua 26/10, tại hội nghị sơ kết ba năm phòng chống thuốc giả tại Hà Nội.

 

Theo ông Bình, tình hình buôn bán, sản xuất thuốc giả đang diễn ra phức tạp, VN được coi là điểm trung chuyển thuốc giả đi nhiều nước. Các thuốc bị làm giả chủ yếu là thuốc đắt tiền, được người tiêu dùng tin tưởng, có nhu cầu sử dụng cao...

 

Theo các chuyên gia, nguồn thuốc giả lớn nhất vào VN hiện từ Trung Quốc, với mẫu mã, nhãn mác giống thật 100% nên rất khó phát hiện.

 

Thượng tá Bình cũng cho biết Hà Nội đã phát hiện hàng chục vụ buôn bán, kinh doanh thuốc giả, trong đó có hai vụ số lượng lớn: trên 600.000 cơ số, trên 30 loại thuốc bị làm giả, có “đường dây” qui mô (đặt hàng tại Trung Quốc, chuyển tận tay người kinh doanh tại VN, thuê in nhãn mác, tờ rơi quảng cáo tại công ty chuyên nghiệp, thành lập công ty kinh doanh hàng... giả và bán hàng có hóa đơn đỏ).

 

Phó giám đốc Sở Y tế Hà Nội Nguyễn Vân Đình cũng thừa nhận thuốc giả đã xuất hiện tại một số nhà thuốc bệnh viện Hà Nội.

 

Theo L.Anh

Tuổi Trẻ