Nghệ An:

Xuất hiện dịch sốt phát ban ở trẻ em

(Dân trí) - Tại xã Nghi Kiều (huyện Nghi Lộc, Nghệ An) đã phát hiện dịch sốt phát ban với 20 ca mắc ở trẻ tribg độ tuổi từ 1 - 5. Trong đó, đã có 2 ca phải chuyển lên tuyến trên điều trị.

Ngày 25/3, cơ quan chức năng xã Nghi Kiều (huyện Nghi Lộc, Nghệ An) cho biết, trong các ngày từ 20 - 23/3/2009, tại 7 xóm gồm: 11, 12A-B, 13A-B, 14 và 18 của xã này đã xuất hiện dịch sốt phát ban ở các cháu độ tuổi từ 1 - 5 tuổi.

Với các triệu chứng như sốt cao từ 38 - 39 độ C, nổi ban khắp người, ho sổ mũi, kém ăn, bỏ bú… hiện 7 xóm đã có 20 ca mắc bệnh sốt phát ban, đáng chú ý trong đó có 2 ca đã phải chuyển lên tuyến bệnh viện huyện Nghi Lộc để điều trị.

Theo khuyến cáo của cán bộ trạm y tế xã Nghi Kiều, nếu phát hiện trẻ em có các dấu hiểu khả nghi thì phải đưa đến trạm y tế xã để điều trị, theo dõi khẩn cấp.

Hiện cán bộ xã Nghi Kiều phối hợp với nhân dân 7 xóm nói trên tiến hành khoanh vùng dập dịch. Đồng thời, yêu cầu bà con nhân dân phải tự giác chấp hành nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch bệnh này.

 Phan Hoàng Anh