Lào Cai:

Xuất hiện chùm ca bệnh trong đoàn đi xuyên Việt

(Dân trí) - Trong đoàn đi thực tập nghiệp vụ 185 người (Trường CĐ Văn hóa nghệ thuật và du lịch TPHCM) tại Lào Cai, đến nay đã khẳng định 7 trường hợp dương tính với virus cúm A/H1N1. Ngoài ra, 6 trường hợp khác xét nghiệm nhanh cũng cho kết quả dương tính.

Nhiễm bệnh trên đường đi
 
Đoàn sinh viên trường CĐ VHNT và DL TPHCM đến thực tập tại Lào Cai có 185 người gồm 168 sinh viên và 17 người là hướng dẫn viên và lái xe. Khởi hành từ TPHCM vào ngày 27/7, đoàn đã đi qua và nghỉ lại tại Quy Nhơn (Bình Định), Hội An (Quảng Nam), Huế, Quảng Bình, Nghệ An, Ninh Bình, Hạ Long, Lạng Sơn, Sa Pa và sáng ngày 8/8 quay về TP Lào Cai.
 
Trong khoảng thời gian từ 5/8 đến 8/8, trong đoàn có một số người bị sốt và đã cho uống thuốc hạ sốt. Đến khoảng 17h chiều ngày 8/8 có 5 người sốt và đau đầu, cho uống thuốc nhưng không đỡ. 20h cùng ngày có thêm 6 người nữa sốt và đau đầu nên đã đưa vào bệnh viện Đa khoa Số 1 tỉnh Lào Cai khám.
 
Xuất hiện chùm ca bệnh trong đoàn đi xuyên Việt - 1
Toàn bộ đoàn sinh viên thực tập đang được cách ly tại đây

Hiện 20 bệnh nhân và trường hợp nghi ngờ trong đoàn đang được theo dõi, điều trị tại bệnh viện Đa khoa Số 1 tỉnh Lào Cai, trong đó có 5 trường hợp cho kết quả dương tính với cúm A/H1N1. Từ ngày 10/8, các khách sạn nơi đoàn lưu trú đã được tiêu độc, khử trùng, các nhân viên được yêu cầu tự theo dõi chặt tình hình sức khỏe của mình.

165 người còn lại trong đoàn sau đó tiếp tục về Hà Nội, trong đó có một số trường hợp có biểu hiện sốt. Đến tối ngày 10/8, đoàn về đến Hà Nội, nghỉ tại trường Cán bộ Hội Nông dân Việt Nam (đường Hồ Tùng Mậu, phường Mai Dịch, Cầu Giấy).

Ngày 11/8, Viện Vệ sinh dịch tễ TƯ đã phối hợp với Sở Y tế Hà Nội thực hiện cách ly tất cả những trường hợp này và xét nghiệm các trường hợp nghi nhiễm cúm. Kết quả ban đầu có 8 trường hợp thử test nhanh có kết quả dương tính với cúm A/H1N1, trong đó 2 trường hợp đang điều trị tại Viện các bệnh truyền nhiễm và nhiệt đới Quốc gia, 6 trường hợp được cách ly, điều trị tại trường.

Bộ Y tế cũng đã thông báo cho Sở Y tế TPHCM thực hiện điều tra dịch tễ tại Trường CĐ VHNT và DL TPHCM.

Đánh giá về chùm ca bệnh này, PGS.TS Nguyễn Trần Hiển, Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ TƯ cho rằng, rất có khả năng nhiễm bệnh trên đường di chuyển. Vì họ khởi hành từ ngày 27/7, nhưng đến ngày 8/8 mới có bệnh nhân biểu hiện cúm đầu tiên.

Cách ly lỏng lẻo

Chiều 12/8, chúng tôi đến trường Cán bộ Hội Nông dân Việt Nam để tìm hiểu những ca nghi nhiễm cúm A/H1N1 đang được cách ly tại đây song đã vấp phải sự ngăn cản của lãnh đạo nhà trường cũng như các bảo vệ trong trường.

Lãnh đạo nhà trường từ chối cung cấp các thông tin liên quan đến tình hình sinh hoạt, ăn ở của đoàn cũng như tình hình vệ sinh phòng dịch trong trường. Khi phóng viên muốn chụp tấm biển thông báo chuyển địa điểm và thời gian học của một số lớp trong trường, một người đàn ông tự xưng là hiệu trưởng nhà trường đã xua tay ngăn cản.
 
Xuất hiện chùm ca bệnh trong đoàn đi xuyên Việt - 2
Khu vực bên trong trường vắng lặng, đoàn xe chở các sinh viên bị "nhốt" vào một góc sân

Dù trường đã được cách ly, các cán bộ và bảo vệ trong trường đã đeo khẩu trang phòng dịch, song những người đến làm việc tại đây vẫn vô tư đi vào, không hề có khẩu trang và cũng không hề được các bảo vệ nhắc nhở. Cụ thể, trong buổi chiều nay, có 2 thợ máy đến sửa điều hoà ở phòng bảo vệ không đeo khẩu trang. Theo những người này, họ còn phải sửa một chiếc điều hoà nữa trên tầng 3, nơi có người nghi nhiễm cúm được cách ly, đang chờ kết quả xét nghiệm từ phía bệnh viện.

Trong khi ấy, toàn bộ các thành viên trong đoàn vẫn có thể tự do đi lại quanh trường. Người thân của một số sinh viên đã mang đồ “tiếp tế” đến cổng trường, nói chuyện rất tự nhiên mà không ai nhắc nhở. Từ bên trong tòa nhà còn vang lên tiếng nhạc và tiếng hát hò.
 
Hồng Hải - Tiến Nguyên