Xuất hiện bệnh tả trên lợn

(Dân trí) - TT Chẩn đoán Thú y T.Ư vừa trực tiếp kiểm tra lâm sàng các đàn lợn của TT Nghiên cứu chăn nuôi lợn Thuỵ Phương và kết luận: "Đàn lợn ở đây đã bị nhiễm tả".

Đáng lưu ý, TT Nghiên cứu lợn Thuỵ Phương (huyện Từ Liêm, Hà Nội) hiện là cơ sở bảo vệ nguồn gien của đàn lợn cả nước.

Tiến sĩ Tô Long Thành, Phó Giám đốc TT cho biết: "Ngày 11/4, Viện Chăn nuôi có gửi mẫu đến TT kèm một báo cáo về việc có 50 con lợn từ 35 - 45 ngày tuổi trong đàn lợn 100 con có hiện tượng ốm.

Trung tâm đã chữa trị và có sử dụng vắc xin phòng bệnh "tai xanh" để tiêm cho đàn lợn này. Tuy nhiên, đến ngày 5/4 thì có 3 con chết. Sau khi xảy ra dịch, TT đã dừng ngay việc buôn bán lợn giống, lợn thịt. Sau đó, TT này tiêu huỷ hơn 100 con lợn đang ốm theo đúng quy trình và có báo cáo nói trên.

Hiện TT Chẩn đoán Thú y T.Ư đang thu thập các mẫu bệnh phẩm gửi đi Mỹ để phân tích thêm.

Bệnh dịch tả lợn do vi rút mang tên Suipes Tijer gây ra trên lợn ở mọi lứa tuổi. Đây là bệnh truyền nhiễm, lây trực tiếp từ lợn bệnh sang lợn khoẻ sống chung chuồng, qua thức ăn, nước uống và các dụng cụ trong chuồng có sẵn mầm bệnh. Bệnh còn được truyền sang ruồi, muỗi, chuột, mèo, gà, vịt và cả người chăm sóc lợn và lây tràn lan sang các trại lợn khác quanh vùng. Lợn bị mắc bệnh này chết 100% chỉ trong 5 - 7 ngày. Mổ lợn bệnh sẽ thấy các bộ phận nội tạng có hiện tượng xuất huyết.

Bộ NN&PTNT khuyến cáo các hộ chăn nuôi cần lưu ý đặc biệt nhằm phòng tránh bệnh dịch này.

P. Thanh