Xử phạt nặng các vi phạm quảng cáo thuốc lá

(Dân trí) – Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá năm nay diễn ra từ ngày 25 đến ngày 31/5 với chủ đề “Cấm quảng cáo, khuyến mại và tài trợ thuốc lá”. Bộ Y tế khẳng định sẽ tăng cường giám sát, xử phạt nặng các vi phạm về quảng cáo thuốc lá.

Xử phạt nặng các vi phạm quảng cáo thuốc lá

Sáng 25/5, Bộ Y tế đã tổ chức Lễ míttinh hưởng ứng Ngày thế giới không thuốc lá và phát động Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá tại Hà Nội.

Bà Nguyễn Thị Xuyên, Thứ trưởng Bộ Y tế cho biết, năm nay Tổ chức y tế thế giới WHO đưa ra chủ đề của Ngày thế giới không thuốc lá là “Cấm quảng cáo, khuyến mại và tài trợ thuốc lá” với mục đích giúp các nhà hoạch định chính sách và công chúng ở các quốc gia nhận biết được những chiến lược của ngành công nghiệp thuốc lá để có những biện pháp kịp thời.

Trong khi đó, thuốc lá gây ra nhiều bệnh tật có nguy cơ tử vong cao, thuốc lá không chỉ là vấn đề riêng của mỗi quốc gia mà đang trở thành nạn dịch trên toàn cầu. Tại Việt Nam, tỉ lệ dân số hút thuốc lá rất cao, gần 50% nam giới, kéo theo một loạt những ảnh hưởng tới sức khỏe cho các đối tượng phải hít khói thuốc thụ động. Tại Việt Nam mỗi năm ước tính có tới 40.000 ca tử vong liên quan đến thuốc lá.

Theo bà Xuyên, từ năm 2000 Việt Nam đã có quy định và thực hiện toàn diện các biện pháp về cấm quảng cáo, tiếp thị, khuyến mại thuốc lá. Và đến năm 2012, luật Phòng chống tác hại thuốc lá đã được thông qua và chính thức có hiệu lực từ ngày 1/5/2013.

Tuần lễ Quốc gia không khói thuốc lá diễn ra từ ngày 25/5 – 31/5 nhằm hưởng ứng Ngày thế giới không thuốc lá. Với chủ đề “Cấm quảng cáo, khuyến mại và tài trợ thuốc lá”, Bộ Y tế sẽ phối hợp liên ngành theo dõi, giám sát và xử phạt các hành vi vi phạm, cấm quảng cáo thuốc lá
 
Ngoài việc tập trung vào chủ đề chính, Bộ Y tế cũng kêu gọi các cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện nghiêm quy định cấm hút thuốc lá tại nơi làm việc, trường học, bệnh viện và một số nơi công cộng theo quy định của Luật phòng chống tác hại thuốc lá. Bên cạnh đó, ngành y tế cũng kêu gọi mọi người cùng nhau xây dựng môi trường sống và làm việc trong lành không khói thuốc vì sức khỏe của mỗi người, mỗi gia đình và toàn xã hội.


Hồng Hải