Xét nghiệm phân có nấm, phải làm sao?

(Dân trí) - Bé nhà em được 5 tháng tuổi, 1 tuần trở lại đây bé đi ngoài 5-6 lần/ngày, xì xoẹt hoa cà hoa cải. Sợ con bị rối loạn tiêu hóa, em đã lấy mẫu phân con đi xét nghiệm, kết quả trả thấy nấm dương tính khiến em rất lo lắng.

Liệu có phải nấm là nguyên nhân gây đi ngoài cho con? Con có phải uống thuốc diệt nấm không, thưa bác sĩ? Hằng Hoa (Cửa Đông, Hà Nội)

PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng, Trưởng khoa Nhi (BV Bạch Mai) trả lời:

Lo lắng của chị cũng là lo lắng của rất nhiều bà mẹ khi tự đọc kết quả xét nghiệm thấy phân của con dương tính với nấm, nghĩ rằng con bị tiêu chảy do nấm.
 
Xét nghiệm phân có nấm, phải làm sao?


Điều này là hoàn toàn sai lầm, bởi ở trẻ còn bú mẹ, đó là một sinh lý hoàn toàn bình thường, bình thường trong phân có nấm. Vấn đề ở đây là người bác sĩ phải xác định nấm đó có phải là nguyên nhân dẫn đến tình trạng tiêu chảy của trẻ hay không thì mới tiến tới việc điều trị thuốc chống nấm hay không. Bởi nó chưa đến mức gây bệnh mà bắt trẻ uống thuốc chống nấm thì không tốt cho sức khỏe trẻ và không cần thiết bởi đó là sinh lý bình thường của trẻ bú mẹ.

Rất nhiều bà mẹ có thói quen như chị, con xì xoẹt là lấy mẫu phân tự ra phòng khám xét nghiệm. Thấy có dương tính là vội ra hiệu thuốc mua thuốc điều trị cho con. Việc không hiểu bản chất, cứ thấy con gì chữa con đấy là hoàn toàn sai.

Vì thế, trong tình huống này, tốt nhất chị nên đưa con đến bác sĩ để có được lời khuyên tốt nhất, không tùy tiện dùng thuốc bởi uống nhiều loại thuốc lại trở thành lợi bất cập hại. Nhiều khi càng khiến tình trạng loạn khuẩn đường ruột của trẻ nặng nề hơn.

Tú Anh (ghi)