Quảng Bình:

Xét nghiệm 30 mẫu dưa để kiểm chứng tin “cả nhà chết vì ăn dưa”

(Dân trí) - Trước tình trạng tin đồn không ngừng lan rộng, các cơ quan chức năng tỉnh Quảng Bình đã vào cuộc và xác định: tin ăn dưa chết người là hoàn toàn thất thiệt.

Ngày 10/5, Trung tâm Y tế Dự phòng TP Đồng Hới cho biết: kết quả lấy mẫu ngẫu nhiên tại các quầy bán dưa hấu tại chợ Đồng Hới cho thấy, cả 30 mẫu dưa xét nghiệm đều không có dư lượng thuốc trừ sâu hay các chất độc hại. 

Xét nghiệm 30 mẫu dưa để kiểm chứng tin “cả nhà chết vì ăn dưa” - 1
Người bán dưa buồn bã vì ế khách sau tin đồn thất thiệt.

Bệnh viện Hữu Nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới, các bệnh viện và Trung tâm Y tế Dự phòng cấp huyện cũng khẳng định chưa ghi nhận trường hợp tử vong nào vì ăn dưa hấu.

Theo Sở NN&PTNT Quảng Bình: sau khi có tin đồn “cả nhà chết vì ăn dưa hấu” nói trên, Sở đã cử cán bộ về các địa phương xác minh và khẳng định không có trường hợp nào như vậy.

Ngành y tế Quảng Bình khuyến cáo, người dân không nên hoang mang trước các tin đồng thất thiệt nói trên. Chỉ không nên ăn những quả dưa hấu đã bị úng, dập nát.

Trước đó, Chi cục Thú y tỉnh Quảng Bình cũng đã bác bỏ tin đồn có người chết vì nhiễm bệnh dịch "tai xanh". Chi cục này khẳng định tỉnh Quảng Bình chưa phát hiện dịch "tai xanh" và không có chuyện đóng dấu kiểm dịch để đưa lợn bệnh bán ra thị trường.

 Hồng Kỹ