1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Nội:

Xe tải chở hàng tấn bánh kẹo “bẩn” bị bắt trên đường “Nam tiến”

(Dân trí) - Để qua mặt lực lượng chức năng, chủ hàng xếp số bánh kẹo “lậu” lẫn với các loại hàng hóa khác. Số bánh kẹo này có hình thức bắt mắt, được bày bán ở cổng các trường học, đánh vào nhận thức còn yếu của các cháu nhỏ.

Khoảng 18h30 ngày 22/8, Tổ kiểm tra tuyến do phòng PA65 chủ trì, phối hợp với Phòng 6 - Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (C49 - Bộ Công an), Đội Quản lý thị trường số 4 - Chi cục QLTT Hà Nội và Đội CSGT số 8 Hà Nội làm nhiệm vụ trên Quốc lộ 1A, khu vực Đỗ Xá (Thường Tín), phát hiện chiếc xe tải BKS 77H-9756 có biểu hiện nghi vấn đã dừng xe kiểm tra.
 
Chiếc xe tải cùng số hàng lậu bị phát hiện, bắt giữ.
Chiếc xe tải cùng số hàng lậu bị phát hiện, bắt giữ.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện nhiều bánh kẹo không rõ nguồn gốc xuất xứ được đóng trong các thùng các-tông, để lẫn với nhiều loại hàng hóa khác. Ngay lập tức, tài xế xe tải cùng chiếc xe chở số hàng trên bị đưa về trụ sở để làm rõ.

Kiểm đếm số hàng trên, lực lượng chức năng xác định có 73 thùng các-tông chứa các loại bánh, kẹo, đồ chơi bạo lực (dao, kiếm nhựa…), tổng trọng lượng khoảng 1,5 tấn. Lái xe Trịnh Văn Á (SN 1956, ở thị trấn Đập Đá, An Nhơn, Bình Định) khai nhận đã thu gom hàng trôi nổi trên thị trường, đưa vào Bình Định để tiêu thụ.

Theo quan sát của chúng tôi, những thùng các-tông chứa bánh kẹo “lậu” trên bên ngoài có chữ Trung Quốc. Các loại bánh kẹo bên trong có bao bì, vỏ bọc khá bắt mắt.
 
Cơ quan chức năng cảnh báo các bậc phụ huynh nên thận trọng khi chọn lựa bánh kẹo cho con.
 
Cơ quan chức năng cảnh báo các bậc phụ huynh nên thận trọng khi chọn lựa bánh kẹo cho con.
Cơ quan chức năng cảnh báo các bậc phụ huynh nên thận trọng khi chọn lựa bánh kẹo cho con.

Trung tá Đinh Văn Hiếu, Đội trưởng Đội 2, phòng 6, C49 - cho hay, lợi dụng thời điểm gần đến Tết Trung thu, các đối tượng buôn bán hàng lậu tập trung thu gom bánh kẹo không rõ nguồn gốc xuất xứ ở khu vực biên giới, đem về miền xuôi tiêu thụ. Để qua mặt lực lượng chức năng, chủ hàng thường “ngụy trang” cho hàng lậu bằng cách xếp lẫn với nhiều loại hàng hóa khác và thường vận chuyển vào ban đêm.

“Các loại bánh kẹo này không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, rất nguy hiểm cho sức khỏe người tiêu dùng. Những người buôn hàng lậu đánh vào sở thích, nhận thức còn yếu của các cháu học sinh. Các mặt hàng này thường được bày bán ở cổng các trường học, rất lôi cuốn các cháu nhỏ.” - Trung tá Hiếu cho hay.

Số hàng trên đang được Đội Quản lý thị trường số 4 - Chi cục QLTT Hà Nội - hoàn tất hồ sơ, tiêu hủy theo quy định của pháp luật.

Tiến Nguyên