“Xây dựng một nền y, dược học Việt Nam đổi mới, hội nhập và phát triển”

(Dân trí) - Tại chương trình kỉ niệm ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2 với chủ đề “Y tế Việt Nam – Đổi mới phục vụ - Hội nhập và phát triển”, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tin tưởng ngành y tế Việt Nam ngày càng lớn mạnh.

Nhân ngày Thầy thuốc Việt Nam, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang gửi đến những người thầy thuốc đang ngày đêm tận tụy chăm sóc sức khỏe nhân dân trên mọi miền tổ quốc những tình cảm thắm thiết.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang gửi đến những người thầy thuốc đang ngày đêm tận tụy chăm sóc sức khỏe nhân dân trên mọi miền tổ quốc những tình cảm thắm thiết.
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang gửi đến những người thầy thuốc đang ngày đêm tận tụy chăm sóc sức khỏe nhân dân trên mọi miền tổ quốc những tình cảm thắm thiết.

Chủ tịch nước nhiệt liệt chúc mừng và biểu dương những đóng góp to lớn của ngành y tế, của các thầy thuốc cho đất nước hơn 60 năm qua. Trong những năm qua, Việt Nam đã thực hiện thành công hầu hết các mục tiêu thiên niên kỷ trong lĩnh vực y tế. Với những nỗ lực phấn đấu và cống hiến to lớn đó, nhiều tập thể cá nhân được trao tặng nhiều danh hiệu cao quý.

Theo Chủ tịch nước, công tác bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe cho nhân dân luôn là mối quan tâm hàng đầu của Đảng, Nhà nước. Ngày nay, trong bối cảnh toàn cầu hóa, biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường, nhiều loại dịch bệnh mới phát sinh ảnh hưởng đến sức khỏe nhân dân. Công tác bảo vệ chăm sóc sức khỏe ngày càng có ý nghĩa và vai trò đặc biệt quan trọng.

Đại hội lần 12 của Đảng tiếp tục đề ra nhiệm vụ tiếp tục xây dựng và phát triển hệ thống bệnh viện, trạm y tế. Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, phát triển hệ thống y tế dự phòng, các dịch vụ y tế hiện đại, phát triển hệ thống y tế dự phòng bệnh, không để xảy ra bệnh dịch lớn, tăng cường đào tạo bồi dưỡng, nâng cao tay nghề, đạo đức cán bộ y tế.

Vì thế, Chủ tịch nước yêu cầu ngành y tế cần phấn đấu đổi mới toàn diện cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính, phong cách và thái độ phục vụ của cán bộ, đổi mới công tác đào tạo, sử dụng cán bộ, đổi mới công tác truyền thông, giáo dục sức khỏe cho người dân và cộng đồng… Đồng thời tiếp tục xây dựng, nâng cao cơ sở vật chất, trang thiết bị, đẩy mạnh nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ kỹ thuật y học tiên tiến, các kinh nghiệm quý báu của y học cổ truyền trong công tác phòng, chữa bệnh.

Tăng cường nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ để sản xuất thuốc, vắc xin, trang thiết bị y tế trong nước. Đội ngũ cán bộ nhân viên y tế cần thường xuyên học tập, tu dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, phẩm chất đạo đức, thực hiện lời dạy của bác Hoof, lương

Chủ tịch nước cũng chúc ngành y tế ngày càng lớn mạnh, xây dựng một nền y, dược học Việt Nam đổi mới, hội nhập và phát triển để hoàn thành nhiệm vụ cao cả bảo vệ, nâng cao sức khỏe của đồng bào.

Tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cũng thay mặt lãnh đạo ngành y tế và gần 500 ngàn cán bộ, công chức, viên chức bày tỏ lòng biết ơn đối với đội ngũ thầy thuốc Việt Nam qua các thời kỳ đã không quản ngại hy sinh, cống hiến sức lực, tâm trí và nhiệt huyết cho sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Đồng thời bà cũng kêu gọi toàn bộ cán bộ, nhân viên y tế tế đoàn kết, với trách nhiệm lương tâm người thầy thuốc cống hiến hết sức lực, tâm huyết của mình trong công cuộc chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Theo Bộ trưởng Tiến, nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII chỉ rõ mục tiêu của ngành y trong 5 năm tới là “Phát triển sự nghiệp y tế, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân” với những chỉ tiêu cụ thể “có 9 - 10 bác sĩ và trên 26,5 giường bệnh trên 1 vạn dân; tỉ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt trên 80% dân số”.

Đây là những nhiệm vụ quan trọng và hết sức nặng nề, đòi hỏi sự đoàn kết trong đội ngũ lãnh đạo và sự phấn đấu, chung sức đồng lòng, đồng tâm hiệp lực, phát huy sáng tạo, vượt qua mọi khó khăn trở ngại cả đội ngũ cán bộ y tế để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu và sứ mệnh cao cả mà Đảng, Nhà nước và nhân dân tin tưởng giao cho.

Hồng Hải