Vui Tết thiếu nhi trong bệnh viện

(Dân trí) - Hàng ngàn bệnh nhi, trẻ khuyết tật ở Hà Nội, Huế, Nha Trang... đã được đón một Tết thiếu nhi rất vui và ý nghĩa.

Hà Nội: Hơn 2.000 bệnh nhi được tặng quà

Nhân ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6 năm nay, đoàn đại diện của Quỹ Ngày mai tươi sáng (Bộ Y tế) đã tổ chức nhiều hoạt động vui chơi, văn nghệ và tặng hơn 350 xuất quà tới các bệnh nhi ung thư đang điều trị tại Viện Nhi TƯ, Viện huyết học Truyền máu TƯ và bệnh viện K3 Tân Triều.

Thay mặt cho Quỹ ngày mai tươi sáng, PGS.TS. Phạm Duy Hiển bày tỏ sự xúc động vì lúc này là mùa hè, ve đang kêu, phượng đang nở, trong khi các bạn khác được vui chơi, hồn nhiên thì các cháu phải ngồi đây và chịu đau đớn vì bệnh tật.

PGS.TS Duy Hiển mong muốn Quỹ sẽ là cầu nối mang tấm lòng của các nhà hảo tâm đến với các cháu, để truyền cho các cháu niềm tin vào ngày mai và tin tưởng là mình sẽ mau khỏi bệnh.

Đại diện quỹ trao quà cho các bệnh nhi tại hội trường của Viện

Đại diện quỹ trao quà cho các bệnh nhi tại hội trường của Viện

Những trẻ không đủ sức khoẻ đến tham dự chương trình sẽ được trao quà tận giường
Những trẻ không đủ sức khoẻ đến tham dự chương trình sẽ được trao quà tận giường

Bệnh nhi ở bệnh viện K Tân Triều rất hào hứng với các hoạt động vui chơi...
Bệnh nhi ở bệnh viện K Tân Triều rất hào hứng với các hoạt động vui chơi...
Bệnh nhi ở bệnh viện K Tân Triều rất hào hứng với các hoạt động vui chơi...
... có sự tham dự của NS Hán Văn Tình và chị Diệu Thuần (người thứ 2 phía sau). Các em như được tiếp thêm sức mạnh khi chị Diệu Thuần cho biết sau 1 thời gian dài điều trị, kết quả kiểm tra ung thư máu hiện là âm tính
Bệnh nhi nhận được rất nhiều quà từ Quỹ Ngày mai tươi sáng
Bệnh nhi nhận được rất nhiều quà từ Quỹ Ngày mai tươi sáng

Còn tại bệnh viện Bạch Mai, một sân khấu múa rối nước đã được dựng lên ngay trước sân nhà Việt Nhật. Khoa Nhi, BV Bạch Mai tổ chức múa rối nước ngay tại bệnh viện.

BS Tống Quang Hưng, Khoa Nhi (BV Bạch Mai) cho biết hiện ở khoa có hàng trăm bệnh nhi đang điều trị nội trú, trong đó trong những ngày nắng nóng này chủ yếu là bệnh nhi mắc viêm màng não, sốt, viêm phổi… “Chương trình múa rối nước khiến các cháu rất hào hứng. Chúng tôi muốn mang đến một món quà tinh thần cho các con trong ngày Tết thiếu nhi, vừa tạo niềm vui, vừa tạo thêm động lực cho các bé xua đi nỗi lo về bệnh tật”, BS Hưng nói.

Bên cạnh đó, trong thời điểm nắng nóng hiện tại, ban lãnh đạo BV, lãnh đạo khoa luôn chú trọng đến công tác chống nóng cho các bé. Theo đó đã xuống tận phngf thăm hỏi, kiểm tra các thiết bị quạt, điều hòa, nước… có vấn đề gì là khắc phục ngay.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí,  Chị NguyễnThị Hương cho biết “Con chị là cháu Trần Thế Khanh 11 tuổi, đang điều trị bệnh lupus ban đỏ.Cháu đã điều trị được hơn 1 tháng. Do thời tiết  nắng nóng ngày nào cháu cũng sốt, mệt mỏi. Thế mà hôm nay thấy có múa rối nước cũng hớn hở đòi mẹ đưa đi xem, ngồi xem hào hứng quên đi hét mệt mỏi”. 

Sân khấu rối nước được dựng lên ngay trước sảnh BV Bạch Mai, mang đến cho 

Sân khấu rối nước được dựng lên ngay trước sảnh BV Bạch Mai, mang đến cho 
Sân khấu rối nước được dựng lên ngay trước sảnh BV Bạch Mai, mang đến cho các em bệnh nhi những tiếng cười quên nỗi đau bệnh tật. 

Các em thiếu nhi háo hức với chương trình Mang âm nhạc đến bệnh viện 
Các em thiếu nhi háo hức với chương trình Mang âm nhạc đến bệnh viện và các trò chơi dân gian tại BV Nhi Trung ương. Ngoài được thưởng thức các chương trình ca nhạc thiếu nhi, 1400 phần quà cũng được trao tặng cho các bệnh nhi đang điều trị nội trú.

Bệnh viện TƯ Huế: Hàng trăm bệnh nhi vui tết thiếu nhi trong bệnh viện

Chiều 30/5, tại Trung tâm Nhi khoa, Bệnh viện Trung ương Huế đã diễn ra chương trình Tết thiếu nhi 1/6 với chủ đề “Ngày hội của em” giúp cho các bệnh nhi kém may mắn một ngày lễ ý nghĩa.

Chương trình do Quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh Thừa Thiên Huế kết hợp với Bệnh viện Trung ương Huế và Đoàn trường Đại học Y - Dược Huế tổ chức. Đây là hoạt động thường niên được diễn ra hàng năm với hy vọng mang lại cho các em bệnh nhi kém may mắn một ngày Tết thiếu nhi tràn đầy niềm vui, hạnh phúc và ý nghĩa.

Có gần 300 bệnh nhi đã quên đi bệnh tật, hòa mình vào chương trình, tham gia các trò chơi vui nhộn. Nhiều tiếc mục văn nghệ đặc sắc do đội ngũ sinh viên tình nguyện thuộc CLB Blouse Xanh và các bệnh nhi ung thư tại Trung tâm Nhi khoa, Bệnh viện Trung ương Huế thể hiện đầy màu sắc. Trong chương trình này, ban tổ chức đã trao gần 400 suất quà cho các em.

Bà Trần Thị Thái Hòa, Giám đốc Quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết: “Ban tổ chức rất mong muốn tạo ra nhiều sân chơi bổ ích và lý thú cho các em thiếu nhi, đặc biệt là những cháu đang điều trị tại bệnh viện. Các em chính là chủ nhân của chương trình hôm nay.”

Bên cạnh hoạt động này, hưởng ứng “Tháng hành động vì trẻ em”, Quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh còn phối hợp với Trung tâm Hoạt động Thanh Thiếu nhi tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức tặng quà Tết thiếu nhi, học bổng cho các em khuyết tật, trẻ mồ côi, trẻ có hoàn cảnh đặt biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Tặng quà cho các bệnh nhân nhi tại Bệnh viện Trung ương Huế

Tặng quà cho các bệnh nhân nhi tại Bệnh viện Trung ương Huế
Các em bệnh nhi được các anh chị tình nguyện dìu đi biểu diễn thời trang trên sân khấu

Các em bệnh nhi được các anh chị tình nguyện dìu đi biểu diễn thời trang trên sân khấu
Các em bệnh nhi được các anh chị tình nguyện dìu đi biểu diễn thời trang trên sân khấu

Ca khúc Mẹ yêu được một bệnh nhi trình bày đã làm lay động trái của rất nhiều khán giả
Các em bệnh nhi được các anh chị tình nguyện dìu đi biểu diễn thời trang trên sân khấu

Các bệnh nhi thể hiện một ca khúc tiếng anh dành tặng cho bà Kazuyo Watanabe – Người phụ nữ Nhật Bản đã dành nhiều tình cảm cho bệnh nhi ung thư khu vực miền Trung

Nhiều em nhỏ hào hứng khi được xem các tiếc mục văn nghệ đặc sắc do chính các bệnh nhi và các TNV biểu diễn
Nụ cười rạng rỡ hiếm hoi giữa các đợt điều trị thuốc

Nụ cười rạng rỡ hiếm hoi giữa các đợt điều trị thuốc
Nụ cười rạng rỡ hiếm hoi giữa các đợt điều trị thuốc

1 bệnh nhi ở đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) mới vào Huế điều trị ung thư máu có được niềm vui nhân ngày Quốc tế Thiếu nhi
Nụ cười rạng rỡ hiếm hoi giữa các đợt điều trị thuốc

Có những bệnh nhi là người dân tộc thiểu số
Nụ cười rạng rỡ hiếm hoi giữa các đợt điều trị thuốc

Một số bệnh nhi không thể xuống tham nhưng vẫn cố gắng hòa mình vào chương trình bằng cách nhìn xuống từ ô cửa sổ 

Khánh Hòa: Hàng trăm trẻ khuyết tật hội tụ về Nha Trang vui chơi, khám bệnh
Các em khuyết tật tham gia hoạt động trên bãi biển Hòn Tằm (TP Nha Trang)
Các em khuyết tật tham gia hoạt động trên bãi biển Hòn Tằm (TP Nha Trang).

Trong 2 ngày 30-31/5, tại đảo Hòn Tằm (TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) đã diễn ra “Ngày hội trẻ khuyết tật lần III - 2015”. Đây là “sân chơi” dành cho trẻ em khuyết tật, mồ côi, có hoàn cảnh bất hạnh trên cả nước nhân dịp ngày Quốc tế thiếu nhi (1/6).

Theo BTC, năm nay, “Ngày hội trẻ khuyết tật lần III - 2015” có chủ đề “Hòn Tằm - Chắp cánh ước mơ”. Tham dự hoạt động là 259 em nhỏ khuyết tật thuộc 19 đơn vị của 15 tỉnh thành miền Trung, Tây Nguyên và miền Nam, gồm: Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Tây Ninh, Gia Lai, Đắk Nông, Đắk Lắk, Lâm Đồng, Bến Tre, Đồng Nai…

Trong 2 ngày lưu lại trên đảo Hòn Tằm (TP Nha Trang), các em khuyết tật được tham gia hàng loạt các trò chơi như: bơi lội, đá bóng, vẽ tranh, tô tượng, chơi cờ vua, biểu diễn nhạc cụ…

Đáng chú ý là hoạt động “Thả bong bóng ước mơ”. Theo đó, các em được hướng dẫn viết ước mơ của mình ra giấy, rồi cột vào bong bóng và thả lên bầu trời. Đây là một hoạt động ý nghĩa, vui nhộn, thu hút đông đảo sự tham gia của các em khuyết tật - những người vốn thua thiệt và cần sự quan tâm nhiều hơn từ phía cộng đồng.

Tham gia thi bơi lội.
Tham gia thi bơi lội.
Các em khuyết tật thi đấu cờ vua.
Các em khuyết tật thi đấu cờ vua.

Theo đại diện BTC, “Ngày Hội khuyết tật” tại đảo Hòn Tằm là một sự kiện hàng năm, năm sau quy mô hơn năm trước. “Sự chia sẻ và tình yêu thương là điều quý giá nhất. Bởi khi biết chia sẻ gánh nặng cùng cộng đồng, đó chính là niềm vui của chúng tôi”, một đại diện BTC chia sẻ.

Ngoài các hoạt động vui chơi, giải trí trên đảo Hòn Tằm, các em khuyết tật còn được các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa khám sức khỏe miễn phí. Được biết, “Ngày hội trẻ khuyết tật” được tổ chức lần đầu vào năm 2013 với 150 em khuyết tật thuộc 5 tỉnh, thành phố.


N.Hà - H.Hải - T.Hương - H.Hòa - Đ.Dương - V.Trường - V.Hảo