Vụ siêu âm thấy tử cung ở bệnh nhân nam: Do lỗi đánh máy!

(Dân trí) - Ngày 7/8, ông Huỳnh Văn Dũng, Giám đốc bệnh viện Đa khoathị xã Giá Rai (Bạc Liêu) cho biết, liên quan đến kết quả siêu âm có tử cung ở nam bệnh nhân Trần Bảo Xuyên, nguyên nhân được xác định là do…lỗi đánh máy vi tính.

Trao đổi với PV Dân trí sáng ngày 7/8, ông Huỳnh Văn Dũng cho biết, hệ thống siêu âm là một phần mềm mặc định sẵn với phiếu siêu âm có các bộ phận như gan, tụy, thận…nên khi bệnh nhân được siêu âm sẽ cho ra các kết quả của các bộ phận này.

Trong đó, đối với bệnh nhân nữ sẽ có bộ phận tử cung và bệnh nhân nam là tiền liệt tuyến. “Trong vụ việc của bệnh nhân Trần Bảo Xuyên có thể do nhân viên phụ siêu âm đánh máy vi tính bị lỗi, không chuyển giới tính trong phiếu siêu âm từ nữ sang nam nên cho kết quả nhầm như vậy, dẫn đến mặc định nam bệnh nhân có tử cung”, ông Dũng nhận định.

Theo ông Dũng, đây chỉ là trục trặc kỹ thuật chứ không liên quan gì đến vấn đề chuyên môn, bởi quan trọng là bác sĩ siêu âm cho kết luận là bệnh nhân Trần Bảo Xuyên bị gan nhiễm mỡ.

Phiếu siêu âm của nam bệnh nhân Trần Bảo Xuyên có tử cung được cho là do lỗi đánh máy vi tính.
Phiếu siêu âm của nam bệnh nhân Trần Bảo Xuyên có tử cung được cho là do lỗi đánh máy vi tính.

Trong khi đó, anh Trần Bảo Xuyên cho biết, ngày anh đi khám bệnh và siêu âm bụng, nhân viên bệnh viện nhiều lần gọi anh bằng “cô Trần Bảo Xuyên”.

“Tôi cũng đã nhắc nhở mình là nam nên đề nghị bệnh viện ghi rõ giới tính nhưng không hiểu sao khi nhận phiếu siêu âm thì vẫn ghi giới tính của tôi là nữ và có tử cung. Việc này có phải là nhân viên bệnh viện chủ quan, tắc trách nên mới để xảy ra”, anh Xuyên thắc mắc.

Huỳnh Hải