Vụ nữ sinh viên tử vong sau truyền dịch: “Không có sai sót chuyên môn”

(Dân trí) - Đó là nội dung kết luận của Hội đồng chuyên môn Sở Y tế về cái chết của nữ sinh viện Trần Thị Tố Uyên sau khi truyền dịch tại phòng khám tư. Nguyên nhân tử vong được xác định là do bệnh nhân bị viêm cơ tim cấp, nặng và lan rộng toàn bộ tim.


Phòng khám Đa khoa Thành Mỹ, nơi tiếp nhận, chăm sóc ban đầu cho bệnh nhân

Phòng khám Đa khoa Thành Mỹ, nơi tiếp nhận, chăm sóc ban đầu cho bệnh nhân

Chiều 1/7, Sở Y tế TPHCM chính thức phát đi thông báo về kết luận của Hội đồng chuyên môn liên quan đến trường hợp tử vong của bệnh nhân Trần Thị Tố Uyên (20 tuổi).

Thông tin từ Sở Y tế cho hay, ngày 23/6 Hội đồng chuyên môn đã tổ chức họp. Sau khi xem xét các dữ liệu trên hồ sơ bệnh án, Hội đồng thảo luận và cùng thống nhất với kết luận: Trong quá trình tiếp nhận, chăm sóc, chẩn đoán và điều trị cho bệnh nhân Trần Thị Tố Uyên tại Phòng khám đa khoa Thành Mỹ và bệnh viện Quận Tân Phú không có sai sót chuyên môn. Nguyên nhân tử vong là do viêm cơ tim cấp, nặng và lan rộng toàn bộ tim (kết quả giải phẫu tử thi).

Hội đồng chuyên môn cũng chỉ ra, đây là ca bệnh mắc phải thể bệnh nặng, diễn biến nhanh, tỷ lệ tử vong rất cao.

Như Dân trí đã thông tin, sáng 12/6 sau khi bưng lễ vật cho đám cưới của một người thân, Tố Uyên có biểu hiện mệt nên được gia đình chuyển đến Phòng khám Đa khoa Thành Mỹ. Tại đây, qua thăm khám, bác sĩ đã chỉ định cho Tố Uyên truyền dịch. Tuy nhiên, tình trạng bệnh trở nặng, bệnh nhân được phòng khám đưa đến bệnh viện Quận Tân Phú cấp cứu nhưng không qua được nguy kịch.

Trước cái chết bất thường của Tố Uyên, gia đình bức xúc yêu cầu điều tra làm rõ nguyên nhân. Ngay sau đó, Sở Y tế thành phố đã chỉ đạo lập hội đồng chuyên môn làm rõ các vấn đề liên quan đến quá trình tiếp nhận và điều trị cho người bệnh.

Vân Sơn