Cần Thơ:

Vụ nhiều trẻ nôn ói nhập viện: Có thể do ăn bánh mì ngọt

(Dân trí) - Ngày 28/4, trao đổi với PV Dân trí, bác sĩ Trần Văn Dễ, Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ cho biết, trong khi các bé ở trường mầm non Sao Mai đưa vào cấp cứu hôm 27/4 gần bình phục hết thì đến trưa 28/4, lại có thêm 4 trẻ nhập viện để theo dõi.

Như Dân trí đã thông tin, chiều 27/4, có 18 bé học tại Trường Mầm non Sao Mai, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ được gia đình đưa đến cấp cứu tại Bệnh viện nhi đồng Cần Thơ trong đêm 27 đến rạng sáng ngày 28/4, với các triệu chứng ói, tiêu chảy, sốt; nghi bị ngộ độc thực phẩm.

Đến 10h sáng ngày 28/4, có thêm 4 trẻ cùng học tại trường này được người thân đưa đến bệnh viện với các triệu chứng tương tự.

Các bé ở trường mầm non Sao Mai đang điều trị tại bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ
Các bé ở trường mầm non Sao Mai đang điều trị tại bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ

Tại Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ, phụ huynh cháu Nguyễn Thanh Bình (6 tuổi) cho biết: “Con tôi bị ói tại trường từ chiều hôm qua (sau bữa ăn), các cô giáo gọi điện gia đình đến đưa cháu về. Nguyên đêm qua, cháu ói và tiêu chảy liên tục, uống nước cũng ói ra hết. Gần sáng nay thì cháu phát sốt nên gia đình đưa vào bệnh viện cấp cứu, đang được truyền dịch. Vào đây tôi mới biết có nhiều trẻ khác học cùng trường với con tôi cũng nhập viện điều trị”.

Kế bên là cháu Nguyễn Trần Hoàng Gia (6 tuổi), cùng học tại trường Trường Mầm non Sao Mai. Chị Trần Thị Anh Đào (mẹ cháu) nói: “Sau khi đi học về, cháu ói nhiều. Tôi nghĩ cháu bị rối loạn tiêu hóa thông thường nên để ở nhà cho uống thuốc nhưng không hết, tình hình ngày càng nặng hơn. Khi cháu tiêu chảy liên tục, gần sáng thì phát sốt nên sáng sớm nay vợ chồng tôi tức tốc đưa cháu vào cấp cứu”.

Nhiều bệnh nhi và phụ huynh của các em cho biết bữa ăn nhẹ ở trường chiều qua (27/4) là bánh mì ngọt; bữa trưa thì ăn cơm với canh bí rợ, trứng luộc, nước tương…

Cũng theo bác sĩ Dễ, sau khi nhập viện các cháu được truyền dịch, điều trị xử lý các triệu chứng ngộ độc thực phẩm. Hiện tại, có một nửa số các cháu nhập viện đêm qua có sức khỏe tiến triển tốt và được xuất viện. Số còn lại tiếp tục theo dõi, điều trị. Riêng một số cháu nặng hơn, bị sốt nhiều đang được theo dõi nhiễm trùng máu”. Theo các y bác sĩ, nhiều khả năng các cháu bị ngộ độc do ăn bánh mì ngọt (bị nhiễm khuẩn) tại trường.

Cơ quan vệ sinh an toàn thực phẩm, Sở Y tế Cần Thơ đang vào cuộc tìm nguyên nhân dẫn đến vụ việc này…

Phạm Tâm – H.N