Vụ ngộ độc nghi do bánh mì: Hơn 90 người nhập viện

(Dân trí) - Sáng nay (26/5), Bác sĩ Ngô Văn Tán - Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bến Tre cho biết, đến thời điểm hiện nay, số người phải nhập viên nghi do ăn bánh mì đã lên đến 91 người.

Theo ông Ngô Văn Tán, các bệnh nhân đang được theo dõi điều trị tại BV Đa khoa Nguyễn Đình Chiểu, BV Quân dân y Bến Tre và một số cơ sở y tế khác trên địa bàn. Những bệnh nhân này đều có triệu chứng ngộ độc thực phẩm như ói mửa, đau bụng, tiêu chảy…

Trước đó, có một số trường hợp nhẹ vào bệnh viện khám đã được cho về nhà nhưng các bác sĩ vẫn yêu cầu bệnh nhân thường xuyên theo sõi sức khỏe để kịp thời điều trị thêm.

Giám đốc Sở Y tế Bến Tre cho hay, khi làm việc với cơ quan chức năng, hầu hết số người nhập viện đều cho biết có sử dụng bánh mì tại cửa hàng bánh mì M.T (đường Đồng Khởi, phường Phú Khương, TP Bến Tre). Do đó, bước đầu ngành y tế nhận định vụ ngộ độc thực phẩm này có liên quan đến bánh mì.

Trao đổi với PV Dân trí sáng nay 26/5, ông Ngô Văn Tán cho biết, trước mắt ngành y tế đã yêu cầu cửa hàng bánh mì M.T tạm thời đóng cửa ngưng hoạt động để các ngành chức năng điều tra nguyên nhân.

 “Tuy nhiên để xác định cụ thể nguyên nhân vụ ngộ độc này thì ngành y tế chưa xác định được. Chúng tôi đang tích cực vào cuộc kiểm tra để làm rõ”, ông Tán nói.

                                                                                                Huỳnh Hải