Ninh Bình:

Vụ ngộ độc liên hoan Trung Thu: 3 bệnh nhân vẫn phải thở máy

(Dân trí) - Sau thời gian điều trị tích cực, sức khỏe của 9 bệnh nhân bị ngộ độc khi liên hoan vui tết Trung thu tại huyện Hoa Lư, Ninh Bình đã dần phục hồi. Có 3 bệnh nhân ngộ độc nặng vẫn phải thở máy, sức khỏe diễn biến theo chiều hướng tốt.

Sáng 28/9, Khoa Cấp cứu - BVĐK tỉnh Ninh Bình cho biết, sau thời gian điều trị tích cực, các bệnh nhân bị ngộ độc tại thôn Lý Nhân, xã Ninh Mỹ, huyện Hoa Lư đã có những chuyển biến tích cực, nhiều bệnh nhân sức khỏe đang dần bình phục trở lại.

Trong số 9 bệnh nhân nhập khoa cấp cứu, có 3 người ngộ độc nặng vẫn phải hỗ trợ thở bằng máy, diễn biến sức khỏe theo chiều hướng tốt.

Các bệnh nhân bị ngộ độc sau khi ăn tết Trung thu được cấp cứu tại BVDDK tỉnh Ninh Bình
Các bệnh nhân bị ngộ độc sau khi ăn tết Trung thu được cấp cứu tại BVDDK tỉnh Ninh Bình

Trước đó, vào khoảng 12h ngày 27/9, những bệnh nhân trên đã tổ chức liên hoan vui tết Trung thu tại gia đình chị Trần Thị Cường (SN 1974) tại xóm 5, thôn Lý Nhân, xã Ninh Mỹ, huyện Hoa Lư. Những người có mặt tại buổi liên hoan đã dùng các thức ăn như: thịt vịt quay, canh rau ngót, chả thịt lợn, thịt cầy, trứng rán... Các món ăn này đều mua ngoài chợ về chế biến, trong đó có món thịt vịt quay mua vịt tươi sống rồi nhờ một cửa hàng ướp gia vị và quay chín.

Buổi liên hoan xong được 30 phút thì một số người thấy đau đầu, chóng mặt, hoa mắt, buồn nôn, chân tay không cử động được, có dấu hiệu ngộ độc thần kinh.... Chị Lại Thị Bích - một bệnh nhân bị ngộ độc kể, bữa ăn có 13 người, trong đó có 3 cháu bé, sau khi ăn xong thì có 10 người (có một cháu bé 8 tuổi) thấy có triệu chứng như trên nên mọi người đã được đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Một bệnh nhân ngộ độc nặng được các bác sĩ chăm sóc tận tình, sức khỏe đang dần bình phục
Một bệnh nhân ngộ độc nặng được các bác sĩ chăm sóc tận tình, sức khỏe đang dần bình phục

Tại Khoa cấp cứu (BVĐK Ninh Bình), các bác sĩ tiến hành sơ cứu và truyền dịch cho các bệnh nhân. Chiều cùng ngày đã có 6 người tỉnh táo và qua cơn nguy kịch, 4 bệnh nhân ngộ độc nặng vẫn phải cấp cứu trong tình trạng hôn mê, bất tỉnh. Đến sáng 28/9, tất cả các bệnh nhân trên sức khỏe đã dần bình phục trở lại.

Hiện nguyên nhân vụ ngộ độc vẫn đang được cơ quan chức năng tỉnh Ninh Bình điều tra làm rõ.

Thái Sơn