Hà Tĩnh:

Vụ đặt thi thể sản phụ giữa sân bệnh viện: Chỉ là sự cố y khoa!

(Dân trí) - Thông tin mới nhất liên quan đến sản phụ Hồ Thị H. ở huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) tử vong khi sinh theo Bệnh viện Đa khoa huyện Nghi Xuân đó là sự cố y khoa, phía bệnh viện cũng đã chia sẻ 200 triệu đồng do hoàn cảnh gia đình quá khó khăn.

ra ve

Gia đình sản phụ đã thuê xe đưa thi thể sản phụ xuống đặt ngay giữa sân này để yêu cầu làm rõ nguyên nhân và phải có trách nhiệm về cái chết bất thường này

Chiều 21/11, ông Hà Thanh Sơn, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Nghi Xuân cho biết, nguyên nhân dẫn tới sản phụ H. tử vong là do rau cài răng lược, rối loạn đông máu.

“Đây chỉ là sự cố y khoa”, ông Sơn cho biết.

Ông Sơn cũng cho biết thêm, phía Bệnh viện Đa khoa huyện Nghi Xuân cũng đã hỗ trợ gia đình sản phụ số tiền là 200 triệu đồng.

Lý giải vì sao phía bệnh viện lại hỗ trợ một khoản tiền lớn trong khi bệnh viện cho rằng "chỉ là sự cố y khoa", ông Sơn cho biết: “Thấy hoàn cảnh gia đình sản phụ khó khăn nên phía bệnh viện hỗ trợ, chia sẻ. Đây là số tiền góp của các cán bộ công nhân viên chức trong bệnh viện, anh em ai cũng vui lòng cả!”.

Vào sáng ngày 21/11, thông tin từ Sở Y tế tỉnh Hà Tĩnh cũng cho biết, Bộ Y tế vừa có chỉ đạo Sở làm rõ nội dung vụ việc sản phụ Hồ Thị H. tử vong khi sinh con tại Bệnh viện Đa khoa huyện Nghi Xuân.

“Sở đã chỉ đạo thành lập hội đồng để kiểm tra nội dung vụ việc, đánh giá mức độ sai phạm trong quá trình xử lý tại bệnh viện Đa khoa huyện Nghi Xuân. Hiện nay, vẫn chưa có kết quả”, ông Nguyễn Đình Thiện, Chánh văn phòng Sở Y tế tỉnh này cho biết.

Trước đó như báo Dân trí đã phản ánh, vào khoảng 9h sáng ngày 15/11, chị H. được đưa lên Bệnh viện Đa khoa huyện Nghi Xuân để mổ sinh con thứ 3 trong tình trạng đau bụng nhẹ, sức khỏe bình thường.

Sau khi vào phòng mổ một lúc, các bác sĩ kíp mổ đã đưa cháu bé ra ngoài, đồng thời thông báo cho phía gia đình biết là tình trạng sản phụ hết sức nguy kịch, xuất huyết nặng; đồng thời thông báo cắt bỏ tử cung để cứu sản phụ.

Mặc dù đã cắt bỏ tử cung cầm máu nhưng do hết sức nguy kịch, khoảng 12h cùng ngày, phía Bệnh viện đã chuyển bệnh nhân lên Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Nghệ An. Tuy nhiên, chị H. đã tử vong ngay sau đó.

Cho rằng cái chết của sản phụ H. là quá bất thường, lỗi là do kíp mổ của Bệnh viện Đa khoa huyện Nghi Xuân nên phía gia đình sản phụ đã thuê xe đưa thi thể sản phụ xuống đặt ngay giữa sân này để yêu cầu làm rõ nguyên nhân và phải có trách nhiệm về cái chết bất thường này.

Xuân Sinh