Hà Tĩnh:

Vụ cụ ông tử vong với kết luận biến chứng thai nghén: Do áp sai mã bệnh

(Dân trí) - Sáng ngày 22/10, ông Võ Viết Quang, Giám đốc bệnh viện ĐK huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) cho biết, vừa qua trong giấy ra viện của một bệnh nhân nam có ghi "Tăng huyết áp có sẵn chưa xác định rõ gây biến chứng cho thai nghén, khi đẻ và sau khi đẻ…" là do nhân viên áp sai mã bệnh.

Trước đó, sáng 10/10, ông Nguyễn Đình Trương (67 tuổi, ở thôn Tân Trung, xã Tân Lộc) có dấu hiệu mệt mỏi nên bảo con dâu đưa đến BVĐK Lộc Hà để thăm khám. Sau quá trình thăm khám, các bác sĩ chẩn đoán ông bị hen và điều trị tại Khoa cấp cứu Nhi lây.

Từ lúc nhập viện cho đến buổi tối ông Trương sức khỏe ổn định, đi lại bình thường trong phòng, tuy nhiên đến 0h ngày 11/10, ông có dấu hiệu mệt nên bảo người nhà gọi bác sĩ. Sau khi bác sĩ tiêm thuốc, bệnh nhân có biểu hiện đẫm mồ hôi và kiệt sức.

Thấy có dấu hiệu xấu, bệnh viện cho bệnh nhân chuyển lên BVĐK tỉnh Hà Tĩnh, song trên đường đi ông đã tử vong.

Tuy nhiên, trong giấy ra viện của bệnh nhân có đoạn ghi: Tăng huyết áp có sẵn chưa xác định gây biến chứng cho thai nghén, khi đẻ và sau khi đẻ. Điều lạ này đã gây xôn xao dư luận trong những ngày qua.

Nội dung trong giấy ra viện của ông Trương có ghi biến chứng do thai nghén...
Nội dung trong giấy ra viện của ông Trương có ghi biến chứng do thai nghén...

Trả lời về vấn đề trên, ông Võ Viết Quang, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh cho biết, về sai sót trong giấy ra viện của bệnh nhân Nguyễn Đình Trương (67 tuổi, ở thôn Tân Trung, xã Tân Lộc) là do nhân viên áp mã bệnh ICD 10 sai, đáng lẽ áp mã I10 tăng huyết áp vô can nhưng lại áp mã tăng huyết áp không xác định, chưa gây biến chứng thai nghén trong đẻ, sau đẻ.

Cũng theo ông Võ Viết Quang khẳng định, quá trình điều trị cho bệnh nhân Nguyễn Đình Trương không xảy ra sai sót về chuyên môn.

Tiến Hiệp